Friday, March 29, 2024

Khởi tố hàng loạt cán bộ cấp đất công cho bí thư huyện Đắk Nông

ĐẮK NÔNG, Việt Nam (NV) – Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú bốn cán bộ liên quan đến việc cấp đất sai quy định cho gia đình ông bí thư Huyện Ủy Tuy Đức.

Báo Tuổi Trẻ, ngày 22 Tháng Hai, 2019, dẫn tin từ lãnh đạo Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Đắk Nông, cho biết bốn cán bộ gồm: ông Nguyễn Ngọc Kha, chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Huyện Ủy, nguyên trưởng Phòng Tài Nguyên Và Môi Trường huyện Tuy Đức; ông Nguyễn Hữu Sơn, cán bộ Phòng Tài Nguyên Và Môi Trường huyện Tuy Đức; ông Trần Trọng Đại, phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân xã Đắk Búk So, và ông Nguyễn Thành Tuân, trưởng Phòng Kinh Tế, Hạ Tầng, cựu chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân xã Đắk R’tíh, bị khởi tố để điều tra về tội “vi phạm các quy định trong quản lý đất đai.”

Bốn cán bộ này bị khởi tố vì khi còn làm ở đơn vị cũ đã ký xác nhận hồ sơ để cấp giấy chủ quyền đất (sổ đỏ) trái quy định lên tới 15 hécta từ đất rừng tại xã Đắk R’tíh cho bà Trương Thị Thoại, vợ ông Trần Đình Mạnh, nguyên bí thư Huyện uỦy, nguyên chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân huyện Tuy Đức, hiện giữ chức phó giám đốc Sở Khoa Học Và Công Nghệ tỉnh Đắk Nông.

Khu vực bà  Trương Thị Thoại nhận giao khoán sau đó được cấp “sổ đỏ” sai quy định. (Hình: Zing)

Trước đó, Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh này cũng phê chuẩn các quyết định khởi tố, bắt giam ông Nguyễn Thành Trí, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân xã Quảng Tâm, nguyên phó trưởng Phòng Tài Nguyên Và Môi Trường, kiêm giám đốc Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai huyện Tuy Đức và ông Nguyễn Thành An, cán bộ Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai huyện Tuy Đức cũng về tội “vi phạm các quy định trong quản lý đất đai.”

Ông An và ông Trí đã bị bắt vì có liên quan việc cấp đất cho nguyên bí thư huyện ủy và xẻ đất quốc phòng để cấp cho hàng loạt quan chức tại địa phương.

Như vậy, liên quan đến vụ cấp trái quy định 15 héc ta đất rừng cho gia đình ông cựu bí thư Huyện Ủy Tuy Đức đã có 6 cán bộ, lãnh đạo bị khởi tố.

Các bị can này đã xác nhận ký cấp sổ đỏ trên đất quốc phòng trái quy định cho nhiều người dân, trong đó phần lớn là người quen và người thân của các cán bộ huyện này.

Trước đó, ông Mạnh đã bị kỷ luật cách hết mọi chức vụ trong đảng cả ba nhiệm kỳ (từ 2008 đến 2020) vì “thuê đất rừng rồi chiếm luôn, bổ nhiệm con gái và em trai ruột chưa đủ điều kiện”.

Nói với Báo Tuổi Trẻ, ông Ngô Thanh Danh, phó bí thư thường trực Tỉnh Ủy Đắk Nông, cho biết cơ quan công an đang điều tra các sai phạm liên quan đến ông Trần Đình Mạnh. “Vi phạm của ông Mạnh là rất nghiêm trọng, làm mất niềm tin người dân,” ông Danh nhận định. (Tr.N)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT