Thursday, March 28, 2024

Khởi tố vụ ‘dùng nhục hình’ làm chết nghi can ở Phan Rang

NINH THUẬN, Việt Nam (NV) – Cơ quan điều tra đã xác định nghi can Võ Tấn Minh có dấu hiệu bị cán bộ nhà tạm giữ công an thành phố Phan Rang-Tháp Chàm dùng nhục hình dẫn đến tử vong chứ không phải vì cuộc ẩu đả trong nhà giam.

Ngày 19 Tháng Chín, cơ quan điều tra Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao đã quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội dùng nhục hình theo quy định tại Điều 298 Bộ Luật Hình Sự để điều tra cái chết của nghi can Võ Tấn Minh xảy ra tại nhà tạm giữ công an thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, theo báo Tuổi Trẻ.

Nghi can Võ Tấn Minh (25 tuổi, ngụ tại khu phố 6, phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm) bị bắt giữ về tội “mua bán trái phép chất ma túy” và bị giam tại trại giam công an Ninh Thuận.

Cuộc điều tra xác định mức phạm tội của Minh “ở khung dưới 15 năm tù, nên Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An tỉnh Ninh Thuận giao lại cho công an thành phố Phan Rang-Tháp Chàm theo thẩm quyền.”

Ngày 8 Tháng Chín, “cơ quan chức năng di lý Minh về nhà tạm giữ công an thành phố Phan Rang-Tháp Chàm để giam giữ và đến chiều cùng ngày Minh bị thương nặng nên chuyển đến bệnh viện đa khoa Ninh Thuận và tử vong sau đó,” theo báo Thanh Niên.

Lúc đầu, công an địa phương đổ nguyên nhân cái chết của Võ Tấn Minh là do người này “đánh nhau” với các nghi can cùng phòng” căn cứ theo “xác minh qua camera an ninh.” Nay thì thấy không thể giấu diếm được khi các clip video an ninh không thể ngụy tạo nổi, đành phải đổi thành khởi tố vụ dùng nhục hình.

Theo tờ Thanh Niên, Đại Tá Phạm Huyền Ngọc, giám đốc Công An tỉnh Ninh Thuận, cho biết: “Tạm đình chỉ công tác năm cán bộ, chiến sĩ thuộc đội Cảnh Sát Bảo Vệ và Hỗ Trợ Tư Pháp nhà tạm giữ công an thành phố Phan Rang-Tháp Chàm để làm rõ sai phạm.”

Báo Tuổi Trẻ cho hay, theo ông Ngọc, năm cán bộ, chiến sĩ trong đó có Hồ Bá Đồng, Vũ Trọng Trường, Ngô Văn Sáng và hai người khác (mà ông chưa nhớ tên kịp). Ông Ngọc cũng cho biết điều tra vụ án do Cơ Quan Điều Tra Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao thực hiện.

Qua trích xuất từ camera tại phòng giam, khoảng 3 giờ chiều 8 Tháng Chín, Minh bị một bạn trong ba bạn cùng phòng giam đánh và Minh có đánh lại. Ngay đó có bốn cán bộ quản giáo vào dẫn Minh ra khỏi phòng giam rồi dẫn vào phòng làm việc. Sau đó Minh được đưa vào khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận và tử vong.

Qua khám nghiệm hiện trường (phòng giam và phòng làm việc), giảo nghiệm tử thi và trích xuất camera, các chứng cứ thu thập được đã xác định một số cán bộ quản giáo nhà tạm giữ công an thành phố Phan Rang-Tháp Chàm có dấu hiệu hành vi dùng nhục hình.

Đây là một trong số rất ít các vụ công an CSVN tra tấn chết người bị khởi tố. Phần lớn đều các vụ này đều bị che đậy bằng cách vu cho nạn nhân “tự tử” dù các dấu tích đầy thi thể của nạn nhân xác định những trận tra tấn ép cung khủng khiếp dẫn đến cái chết chỉ sau một vài giờ hay một vài ngày khi họ bị đưa tới trụ sở công an để điều tra. (TN)

Tiểu thương Sài Gòn lại đóng sạp chợ kéo nhau biểu tình

MỚI CẬP NHẬT