Thursday, April 18, 2024

Một giám đốc ở An Giang bị kỷ luật vì… bị cướp mà không báo công an

AN GIANG, Việt Nam (NV) – Nhiều giới đang chỉ trích kịch liệt chuyện công an huyện Chợ Mới toan truy cứu trách nhiệm nạn nhân một vụ cướp chỉ vì người này không trình báo.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, mới đây, ông Lê Hoàng Phong, giám đốc Xí Nghiệp Điện Nước huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, đang chạy xe mô tô trên đường thì bị hai người đàn ông chặn cướp xe. Sau đó ông về nhà mà không trình báo sự việc với công an.

Nghi can đem xe của ông lên Đồng Nai để bán nhưng không xong. Cuối Tháng Tư, nghi can đem xe về nhà ở Chợ Mới để chờ bán. Thấy xe lạ, cha ruột của nghi can đã gặng hỏi rồi trình báo công an. Sau khi tiếp nhận thông tin, công an huyện tiến hành điều tra, tạm giữ hai nghi can cướp xe, thông báo tìm nạn nhân và phát hiện ra người bị hại là ông Phong.

Báo điện tử Dân Việt dẫn lời ông Bùi Bé Tư, giám đốc Công An tỉnh An Giang, cho biết công an sẽ có văn bản gửi Huyện Ủy huyện Chợ Mới để kiểm điểm nạn nhân vụ cướp này.

“Người bị cướp là lãnh đạo doanh nghiệp, là bí thư chi bộ nhưng khi bị cướp đã không trình báo, giấu luôn không cho vợ biết. Hành vi này là không tố giác tội phạm, có vi phạm pháp luật nhưng mức độ nhẹ vì vụ cướp này không phải là vụ lớn, do đó chỉ cần xử lý hành chính. Do nạn nhân được Huyện Ủy Chợ Mới quản lý nên huyện sẽ tổ chức kiểm điểm và có hình thức xử lý phù hợp,” ông nói.

Đó là lý do công an huyện Chợ Mới toan khởi tố ông về tội “không tố giác tội phạm.”

Những ngày qua, chuyện công an sẽ khởi tố ông Phong bị chỉ trích kịch liệt.

Trên nhiều tờ báo như Pháp Luật TP.HCM, Dân Việt, Người Đưa Tin… nhiều luật sư cho rằng, bởi vì chiếc xe mô tô là tài sản của ông Phong nên có nhờ công an truy tìm hay bỏ luôn là chuyện do ông định đoạt.

Ngoài ra, có những bằng chứng cho thấy, ông bị cướp xe khi đang say, không nhớ chi tiết vụ cướp, không biết kẻ cướp là ai, ở đâu nên theo luật hình sự hiện hành, không thể xem ông phạm tội “không tố giác tội phạm.”

Các luật sư còn cảnh báo, nếu chấp nhận chuyện công an truy cứu trách nhiệm hình sự của ông Phong, trong tương lai, những người bị cướp, bị trộm sẽ không dám ra mặt nhận lại tài sản bị mất nếu họ không trình báo sau khi bị cướp, trộm.

Trả lời tờ Tuổi Trẻ ngày 2 Tháng Năm, ông Trương Trung Lập, chủ tịch huyện Chợ Mới, cho biết có thể ông Phong bị kỷ luật về việc… bị cướp mà không báo công an. Vì sau khi công an huyện hoàn thành hồ sơ vụ án và có kiến nghị với ủy ban huyện thì cơ quan này sẽ căn cứ vào quy định pháp luật, quy định về tổ chức đảng sẽ xem xét việc có kỷ luật ông Phong hay không.

Nhiều người tin rằng, công an huyện Chợ Mới sẽ phải vứt bỏ ý tưởng truy cứu trách nhiệm hình sự của ông Phong vì “không tố giác tội phạm.” Tuy nhiên ông này thế nào cũng bị kỷ luật bằng hình thức nào đó vì “thiếu tinh thần đấu tranh phòng, chống tội phạm!” (G.Đ)

MỚI CẬP NHẬT