Thursday, April 25, 2024

Kon Tum: Ăn ‘Tết chuồng trâu’ 3 người chết, 21 người cấp cứu

KON TUM, Việt Nam (NV) – Sau khi ăn “Tết chuồng trâu,” hàng chục người ở làng Kon Kum, xã Măng Cành, huyện Kon Plông, mắc “bệnh lạ” khiến ba người thiệt mạng, 21 người phải vào bệnh viện cấp cứu.

Ngày 8 Tháng Ba, Sở Y Tế tỉnh Kon Tum có phúc trình kết quả điều tra, giám sát vụ ba người hợp tử vong tại làng Kon Kum, xã Măng Cành, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, sau khi ăn tiệc “Tết chuồng trâu,” với nhận định ban đầu “chưa thấy có yếu tố dịch tễ, liên quan đến dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm lây lan giữa các trường hợp này với nhau.”

Các bệnh nhân vẫn đang được điều trị tại bệnh viện. (Hình: Vietnam Plus)

“Tuy nhiên, khả năng các trường tử vong và bị bệnh liên quan đến vấn đề thực phẩm là rất cao,” bởi hầu hết bệnh nhân đều có chung ba dấu hiệu về tiêu hóa như đau bụng, nôn ói nhiều, trong khi về thần kinh thì đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, và về hô hấp như bị ho, khó thở…

Theo báo Zing trước đó hôm 25 Tháng Hai, 73 gia đình với 226 người trong làng Kon Kum tổ chức tiệc “Tết chuồng trâu,” kéo dài trong nhiều ngày theo phong tục của người Xơ Đăng (Sedang) nhánh Mơ Nâm.

“Sau vài ngày mời nhau ăn uống qua lại có rượu, gà, cá, ếch bắt trong rừng… giữa các nhóm, sáu người trong làng có biểu hiện sốt, nôn ói, đau bụng… Các bệnh nhân được đưa đi cấp cứu tại Trung Tâm Y Tế huyện Kon Plông rồi chuyển lên bệnh viện Đa Khoa tỉnh Kon Tum điều trị. Thế nhưng ba bệnh nhân gồm AV (36 tuổi); YN (65 tuổi) và YK. (64 tuổi) đã tử vong.”

Sau ngày 25 Tháng Hai, có thêm nhiều bệnh nhân trong làng Kon Kum phát bệnh, trong đó ba người đang điều trị tại bệnh viện Đa Khoa tỉnh Kon Tum, 18 người nhập viện cấp cứu tại Trung Tâm Y Tế huyện Kon PLông. Các bệnh nhân đều bị đau bụng, nôn ói nhiều, đau đầu, chóng mặt, ho, khó thở.

Nói với báo Tuổi Trẻ, ông Đặng Văn Điền, giám đốc Trung Tâm Y Tế huyện Kon PLông, cho biết đây là “một chùm ca bệnh.” Sau khi phúc trình sự việc, ngày 2 Tháng Ba, Sở Y Tế tỉnh đã cử cán bộ vào làng điều tra về hai bệnh nhân AV và AD, đang trong tình trạng nguy kịch, gửi mẫu bệnh phẩm về Viện Vệ Sinh Dịch Tễ Tây Nguyên làm xét nghiệm. Kết quả cho thấy cả hai trường hợp đều âm tính lần 1 với SAR-CoV-2.

Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Kon Tum, nơi có hai bệnh nhân nguy kịch đang điều trị. (Hình: Đ.N/Zing)

Ngoài ra khi có ca “bệnh lạ” gây tử vong, Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật tỉnh Kon Tum đã phối hợp với Chi Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm lấy một mẫu nước, bảy mẫu rượu để đi xét nghiệm… và tổ chức phun hóa chất khử trùng toàn bộ làng. Hiện ngành y tế tỉnh Kon Tum vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân ngộ độc thực phẩm, nếu có.

Tin cho biết, người Xơ Đăng xem con trâu rất quan trọng trong đời sống kinh tế và văn hóa của mỗi gia đình. Hàng năm, vào dịp đầu năm mới, người dân đều tổ chức “Tết chuồng trâu” để thể hiện tình cảm của mình đối với vật nuôi. Đây cũng là dịp để mọi người tạ ơn thần linh đã phù hộ cho đàn trâu khỏe mạnh, sinh sôi nảy nở để người dân có cuộc sống ấm no. (Tr.N) [kn]

MỚI CẬP NHẬT