Friday, April 19, 2024

‘Làm mất uy tín của đảng,’ hàng loạt cán bộ ở miền Tây mất chức

CẦN THƠ, Việt Nam (NV) – Ban Chỉ Đạo Tây Nam Bộ vừa kỷ luật với hình thức cảnh cáo cho thôi giữ chức chánh văn phòng đối với ông Nguyễn Văn Út và xem xét xin ý kiến trung ương kỷ luật đối với bà Lê Thị Thu Hằng, cựu kế toán trưởng.

Chiều 10 Tháng Mười Một, ông Sơn Minh Thắng, phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ Đạo Tây Nam Bộ, xác nhận với báo Tuổi Trẻ, lãnh đạo cơ quan này đã “thống nhất kỷ luật với hình thức cảnh cáo cho thôi giữ chức chánh văn phòng Ban Chỉ Đạo Tây Nam Bộ của ông Nguyễn Văn Út; kỷ luật khiển trách bà Sơn Thị Quanh Ni, thủ quỹ cơ quan.”

Riêng bà Lê Thị Thu Hằng, phó vụ trưởng Vụ Kinh Tế, cựu kế toán trưởng ban chỉ đạo này, sẽ “xử lý sau,” sau khi thường trực Ban Chỉ Đạo Tây Nam Bộ xin ý kiến trung ương.

Tin cho biết, các cán bộ trên “có nhiều sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ; sai phạm về quản lý tài chính, tài sản của nhà nước lên đến trên 130 tỷ đồng (khoảng $5.7 triệu), gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của đảng, của Ban Chỉ Đạo Tây Nam Bộ, gây dư luận xấu trong cán bộ và người dân, nên Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương đã xử lý kỷ luật đảng.”

Trước đó, ông Nguyễn Phong Quang, ủy viên Trung Ương Đảng, phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ Đạo Tây Nam Bộ (giai đoạn 2011-2016) bị kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong đảng; cảnh cáo ông Nguyễn Quốc Việt, bí thư đảng ủy, phó Ban Chỉ Đạo Tây Nam Bộ; khai trừ đảng ông Nguyễn Thanh Hải và bà Lê Thị Thu Hằng; khiển trách bà Sơn Thị Quanh Ni.

Báo Tuổi Trẻ cũng cho hay, đến ngày 10 Tháng Mười Một, các cá nhân sai phạm đã nộp vào tài khoản của Ban Chỉ Đạo Tây Nam Bộ mở tạm tại kho bạc nhà nước thành phố Cần Thơ trên 13.7 tỷ đồng (khoảng $603,211).

Trụ sở Ban Chỉ Đạo Tây Nam Bộ. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)

Trong số này, người nộp lại nhiều nhất là bà Lê Thị Thu Hằng nộp lại bốn lần (lần nộp lại nhiều nhất là trên 4.6 tỷ đồng, ít nhất là 2 tỷ đồng) với số tiền trên 13.5 tỷ đồng (khoảng $594,405).

Ông Sơn Minh Thắng cho biết: “Đây chỉ là khoản tiền mặt do chi sai quy định, lập quỹ trái phép, các cá nhân tạm ứng chiếm dụng nhiều năm chưa trả mà Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương yêu cầu phải thu nộp vào ngân sách nhà nước. Còn một lượng tiền lớn hàng chục tỷ đồng mà các cá nhân sai phạm đã chi sai, chi khống… tiền ngân sách và tiền vận động vẫn chưa được nộp lại.”

Ban Chỉ Đạo Tây Nam Bộ là cơ quan chịu trách nhiệm chỉ đạo, giám sát các tỉnh thuộc khu vực Tây Nam Bộ của đảng CSVN, và được Bộ Chính Trị trực tiếp quản lý. Thời gian qua, cơ quan này bị kết luận là đã để xảy ra việc tuyển dụng và bổ nhiệm sai quy định.

Nổi nhất của việc bổ nhiệm sai là vụ “tuyển dụng không qua thi tuyển” vụ phó 26 tuổi Vũ Minh Hoàng và sau đó đưa ông này về công tác tại Ủy Ban Nhân Dân thành phố Cần Thơ. Ông Hoàng là cháu của Đại Tá Vũ Quốc Tuấn, phó giám đốc Công An tỉnh Bắc Ninh.

Hồi Tháng Mười Hai, 2016, khi vụ việc vỡ lỡ, báo Zing dẫn lời ông Nguyễn Phong Quang, cựu phó ban thường trực Ban Chỉ Đạo Tây Nam Bộ, cho biết: “Lúc bổ nhiệm ông Hoàng làm phó vụ trưởng Vụ Kinh Tế, tôi chỉ nghĩ đến cái chung của toàn vùng, cần có nhân sự để phục vụ cho việc xúc tiến đầu tư gấp rút cho Tây Nam Bộ. Việc tiếp nhận cán bộ trẻ này là khách quan, không vụ lợi.”

Cũng theo báo Tuổi Trẻ, hồi Tháng Tám, Ban Chỉ Đạo Tây Nam Bộ “rút ruột” ngân sách bằng cách lập chứng từ khống, nhập nhèm trong nhiều khoản chi tổ chức sự kiện, cho cán bộ đi công tác Nhật Bản, Châu Âu… gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước lên đến “hàng trăm tỷ đồng.”

Bài báo còn cho hay cơ quan này bỏ ngoài sổ sách kế toán 100 tỷ đồng (khoảng $4.4 triệu) và bộ phận kế toán tài chính trong đó có bà Lê Thị Thu Hằng “đã có các thủ đoạn tinh vi, có tổ chức nhằm rút ruột tiền ngân sách của nhà nước.” (Tr.N, T.K.)

Một ông người Việt dùng dao phay chém vợ, bị kết tội cố ý giết người

MỚI CẬP NHẬT