Tuesday, April 16, 2024

Lão nông và thanh niên ‘chuyên’ làm từ thiện ở Đồng Tháp

ĐỒNG THÁP, Việt Nam (NV) – Hơn bốn năm qua, một thanh niên và một lão nông ở thành phố Sa Đéc đã vận động mạnh thường quân bắc trên 40 cầu nông thôn và tham gia xây dựng hàng chục cầu nông thôn, cùng hàng trăm căn nhà tình thương cho dân nghèo.

Ngày 11 Tháng Năm, nói với báo Tuổi Trẻ, ông Lăng Minh Nhựt, phó chủ tịch thành phố Sa Đéc, cho biết chính quyền vừa biểu dương trao giấy khen cho ông Đoàn Văn Tấn (81 tuổi) và anh Nguyễn Văn Vẹn (35 tuổi), cùng ngụ xã Tân Phú Đông vì “đã xuất sắc trong việc đóng góp xây dựng cầu đường giao thông nông thôn.”

Theo đó, trong thời gian từ năm 2013 đến nay, ngoài việc trực tiếp đóng góp tiền của và công sức, anh Vẹn còn vận động mạnh thường quân bắc trên 40 cầu nông thôn trong tỉnh Đồng Tháp.

Chỉ tính riêng tại Sa Đéc anh đã vận động xây được 11 cây cầu nông thôn và hàng chục căn nhà tình thương với tổng kinh phí cả chục tỉ đồng.

Đặc biệt giữa năm 2016, chàng trai 35 tuổi này còn vận động người thân trong gia đình mua thêm một xe cứu thương khoảng 700 triệu đồng để cấp cứu, chở bệnh nhân khám chữa bệnh miễn phí trong và ngoài tỉnh.

Tương tự, ông Tấn cũng đã đóng góp, tham gia xây dựng hàng chục cây cầu nông thôn và hàng trăm căn nhà tình thương cho các hộ nghèo ở khắp nơi trong tỉnh Đồng Tháp. Mới đây, ông tự bỏ tiền túi đóng góp 120 triệu đồng xây dựng cầu nông thôn nối liền hai xã Tân Phú Đông, Sa Đéc và xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành. (Tr.N)

Ô nhiễm cả khúc sông Nghệ An vì xác heo chết

MỚI CẬP NHẬT