Friday, March 29, 2024

Vụ ‘cô giáo bị bắt quỳ’: Hiệu trưởng ‘sẽ từ chức’ hay ‘không từ chức’

LONG AN, Việt Nam (NV) – Liên quan vụ cô giáo bị bắt quỳ để xin lỗi phụ huynh, báo Tuổi Trẻ chiều 17 Tháng Ba đưa tin “Hiệu trưởng trường tiểu học Bình Chánh, tỉnh Long An, nơi xảy ra vụ việc ‘cô giáo quỳ’ đã xin lỗi các phụ huynh vì để xảy ra việc đáng tiếc và cho biết sẽ từ chức.” Tuy nhiên, cũng ngay sau đó, báo Vietnamnet lại cho rằng “Hiệu trưởng trường ‘cô giáo quỳ gối’ khẳng định không từ chức.”

Theo báo Tuổi Trẻ, trong buổi gặp phụ huynh học sinh trường tiểu học Bình Chánh, xã Nhựt Chánh, Bến Lức, Long An vào ngày 17 Tháng Ba, ông hiệu trưởng Huỳnh Công Sơn đã “xin lỗi vì đã để sự việc đáng tiếc này xảy ra .”

“Thầy hiệu trưởng rất buồn và cho biết mình gầy đi 5kg từ khi sự việc xảy ra. Hiệu trưởng cũng nói rất hối hận vì sau khi thấy các bên ký vào biên bản làm việc, tưởng đã xong nên mới rời đi. Không ngờ sự việc lại tiếp tục diễn ra việc đáng tiếc,” báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Phạm Hữu Vốn, Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh trường Tiểu học Bình Chánh, trình bày lại thông tin buổi gặp gỡ.

“Sau hết, thầy hiệu trưởng cũng nói bản thân sẽ từ chức sau vụ việc này,” báo Tuổi Trẻ nhắc lại lời ông Vốn.

Cũng theo Tuổi Trẻ, trước đó, một lãnh đạo Sở Giáo dục tỉnh Long An, cho biết hiệu trưởng trường tiểu học Bình Chánh cũng đã có ngỏ ý xin được thôi giữ chức vụ hiệu trưởng sau những gì đã xảy ra.

Tuy nhiên, ông Trần Văn Vinh, Trưởng Phòng giáo dục huyện Bến Lức, nói với báo Tuổi Trẻ rằng, “Đến giờ phút này (sau buổi gặp gỡ xin lỗi phụ huynh), Phòng vẫn chưa nhận được đơn xin từ chức của hiệu trưởng.”

Trong khi đó, theo VietNamNet, trước thông tin cho rằng ông Huỳnh Công Sơn xin thôi giữ chức vụ hiệu trưởng, ông khẳng định ông không từ chức.

Theo Tuổi Trẻ, việc giải quyết đối với hiệu trưởng liên quan đến vụ việc cô giáo quỳ xin lỗi phụ huynh sẽ do UBND huyện Bến Lức thực hiện.

Riêng đối với cô giáo N., vì vừa nghỉ hậu sản, theo quy định về xử lý kỷ luật viên chức thì “công chức nữ đang trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản, đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi” sẽ chưa xem xét xử lý kỷ luật.

Vì thế, vụ việc hiện vẫn chưa được đưa ra xem xét giải quyết. (N.L)

Mời độc giả xem “Quê nhà quê người” với đề tài “Quan hệ giữa thầy, cô giáo và học sinh”(Phần 1)

MỚI CẬP NHẬT