Friday, April 19, 2024

Liên tiếp 2 vụ giết người tình rồi tự tử ở phía Bắc

THÁI BÌNH, Việt Nam (NV) – Chỉ trong hai ngày, hai vụ giết người tình rồi tự tử đã xảy ra tại tỉnh Thái Bình và Hà Nam, khiến công luận bàng hoàng.

Ngày 26 Tháng Hai, báo Tuổi Trẻ cho biết Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An tỉnh Thái Bình đang điều tra, làm rõ việc nghi can Phạm Văn Cường (31 tuổi, ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) sát hại người tình là chị Vũ Thị Thái (32 tuổi).

Vụ án mạng tại thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương, Thái Bình, đêm 25 Tháng Hai. (Hình: Khánh Linh/Tuổi Trẻ)

Theo đó khoảng 7 giờ 40 phút tối 25 Tháng Hai, nhiều người dân sống tại tổ dân phố Đồng Tiến, thị trấn Thanh Nê, nghe bên nhà chị Thái có tiếng cự cãi, kèm theo tiếng la hét kêu cứu. Khi nhiều người chạy đến xe thì đã thấy hai người (một nam, một nữ) nằm trên vũng máu.

Nhận tin báo, Công An huyện Kiến Xương đến hiện trường điều tra thì thấy chị Thái đã tử vong, trong khi người đàn ông nằm cạnh bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Qua điều tra, cơ quan hữu trách xác định chị Thái đang có gia đình nhưng hai vợ chồng đã ly thân, chị Thái bỏ về nhà cha mẹ là ông Vũ Văn Thành và bà Trần Thị Tươi (hai ông bà đang sinh sống ở Đắk Lắk) tại thị trấn Thanh Nê, làm công nhân may tại một công ty ở khu công nghiệp huyện Tiền Hải, để sinh sống.

Thời gian gần đây, chị Thái sống như vợ chồng với nghi can Phạm Văn Cường, song xảy ra mâu thuẫn nên muốn chia tay, nhưng nghi can không đồng ý.

Tối 25 Tháng Hai, nghi can lại đến nhà chị Thái để “nói chuyện” mong người tình suy nghĩ lại, tuy nhiên hai bên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Trong lúc tức giận, nghi can cầm dao đâm nhiều nhát khiến chị Thái tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, nghi can cũng tự đâm dao vào bụng mình để tự sát nhưng không chết. Hiện nghi can Cường đang được cấp cứu tại bệnh viện Đa Khoa tỉnh Thái Bình.

Trước đó, báo Thanh Niên cho biết sáng 25 Tháng Hai, Công An tỉnh Hà Nam đã khám hiện trường, thu thập vật chứng để củng cố hồ sơ truy tố nghi can Trần Mạnh Hùng (22 tuổi, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) về tội “Giết người.”

Theo Công An tỉnh Hà Nam, bước đầu Hùng khai đã quen biết từ trước và có mối quan hệ yêu đương với nạn nhân tên V. (16 tuổi, trú ở huyện Bình Lục, Hà Nam), đang học lớp 10 trường trung học phổ thông Bình Lục C, huyện Lý Nhân. Do vậy đêm 23 Tháng Hai, nghi can Hùng đón người tình về nhà ngủ.

Đến trưa 24 Tháng Hai, khi biết gia đình em V. đang ráo riết đi tìm, vì lo sợ nên cả hai thống nhất “cùng tự tử.” Sau khi siết cổ bạn gái tắt thở và nhảy xuống ao tự tử nhưng không chết, nghi can Hùng tiếp tục đi bộ ra cầu Thái Hà (bắc qua sông Hồng, nối liền hai tỉnh Hà Nam và Thái Bình), cách đó chừng 12 cây số để tự tử thì bị phát giác và bắt giữ.

Về phía nạn nhân, em V. sống cùng hai em, ở với bà nội 72 tuổi từ năm 2 tuổi. Cha mẹ V. đi làm ăn xa cả năm về một lần. Gần đây, gia đình phát hiện em qua lại với nghi can nên nhiều lần gặng hỏi, khiến mọi chuyện “bị căng thẳng quá mức.”

Nghi can Trần Mạnh Hùng tại cơ quan điều tra. (Hình: VNExpress)

Tối 23 Tháng Hai, sau bữa cơm tối với bà, V. nói “qua nhà bác ở sát bên ngủ cùng các chị.” Đêm hôm đó, mỗi người nằm một góc nhà. Sáng hôm sau, bà nội không thấy cháu, gọi hàng chục cuộc điện thoại, song vẫn không nghe trả lời. Đoán có chuyện chẳng lành, cả gia đình mới đi tìm thì xảy ra sự việc.

Không chỉ có hai vụ án mới nhất nêu trên, trước đó tại Việt Nam cũng đã xảy ra nhiều vụ án với tính chất tương tự ở nhiều tỉnh, thành. (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT