Thursday, March 28, 2024

Lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ, đại úy công an tỉnh Đắk Lắk bị bắt

ĐẮK LẮK, Việt Nam (NV) – Trong thời gian công tác tại Phòng Tổ Chức Cán Bộ, Công An tỉnh Đắk Lắk, một đại úy công an đã “nổ” mình có khả năng xin cho những người đi nghĩa vụ chuyển qua làm công an chuyên nghiệp, để lấy của những nạn nhân nhẹ dạ số tiền hơn 2.5 tỷ đồng (hơn $107,101).

Chiều 26 Tháng Chín, 2018, Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Đắk Lắk đã phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Duy Tuất (36 tuổi, ngụ phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột) để điều tra tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Theo báo Người Lao Động, từ Tháng Mười Một, 2013, đến Tháng Mười, 2017, ông Tuất đang là đại úy, phó đội trưởng Đội Tuyển Sinh, Phòng Tổ Chức Cán Bộ, Công An tỉnh Đắk Lắk, đã “bắn tin” với ông Nguyễn Như Hậu (ngụ tỉnh Nghệ An) và bà Mai Thị Thu (ở huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk) rằng mình có khả năng xin cho con em của họ được đi nghĩa vụ, để rồi sau đó chuyển qua vào làm công an chuyên nghiệp.

Bằng thủ đoạn này, ông Tuất đã lừa nhận tiền của ông Hậu 2.33 tỷ đồng (hơn $99,818), bà Thu 200 triệu đồng (hơn $8,568). Ngoài ra, ông Tuất còn hứa hẹn xin chuyển từ nghĩa vụ vào công an chuyên nghiệp cho 11 trường hợp khác.

Tuy nhiên, sau khi nhận hơn 2.5 tỷ đồng, ông Tuất không thực hiện lời hứa mà chiếm đoạt để bài bạc, tiêu xài cá nhân. Qua điều tra, đến nay ông Tuất chỉ trả lại cho ông Hậu và bà Thu mỗi người 10 triệu đồng (khoảng $428) và hiện ông Tuất không còn tài sản để “bảo đảm việc trả lại số tiền đã chiếm đoạt cho những người bị lừa gạt.” (Tr.N)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT