Thursday, March 28, 2024

CSVN sắp thi hành Luật An Ninh Mạng để gia tăng kiểm soát dân

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Các dự thảo quy định chi tiết của Luật An Ninh Mạng “cơ bản hoàn thành.” Đây chính là cái để nhà cầm quyền CSVN gia tăng kiểm soát dân từ ngày 1 Tháng Giêng, 2019.

Hôm 10 Tháng Mười, 2018, báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết, Bộ Công An CSVN được giao xây dựng ba văn bản trình chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật An Ninh Mạng.

Việc Luật An Ninh Mạng được thông qua hồi Tháng Sáu và “cơ bản hoàn thành” dự thảo quy định chi tiết chỉ trong hơn ba tháng sau đó khiến nhiều blogger là chế độ sẽ gia tăng kiểm soát người dân.

Vì tiến độ làm luật này được coi là bất thường, trong khi Luật Biểu Tình – điều luật mà người dân trông đợi bấy lâu nay thì liên tục bị trì hoãn bàn thảo sau các kỳ họp Quốc Hội CSVN gần đây.

Hành động đẩy nhanh tốc độ ra văn bản quy phạm pháp luật về Luật An Ninh Mạng cho thấy nhà cầm quyền CSVN phớt lờ những lời kêu gọi của giới chuyên gia, học giả, nhà hoạt động về việc cần hoãn thực thi điều luật “bóp nghẹt công luận và ngăn chặn quyền tự do biểu đạt của người dân.”

Cùng lúc với việc ra văn bản hướng dẫn thi hành Luật An Ninh Mạng, nhà cầm quyền CSVN cũng lệnh cho các tòa án địa phương phạt tù hàng chục người tham gia biểu tình phản đối Luật An Ninh Mạng và Luật Đặc Khu hồi Tháng Sáu, với các cáo buộc “kích động, gây rối trật tự công cộng.”

Theo Now Campaign – chiến dịch có sự tham gia của 14 tổ chức xã hội dân sự Việt Nam và quốc tế – cho đến nay, nhà cầm quyền CSVN đã kết án 60 người tham gia các cuộc biểu tình hồi giữa Tháng Sáu để phản đối Luật An Ninh Mạng và Luật Đặc Khu, với tổng cộng 113 năm và 5 tháng tù.

Con số này chắc chắn chưa dừng lại vì còn hàng chục người bị bắt giam sau cuộc biểu tình ở Sài Gòn đến nay vẫn chưa được đem ra xét xử.

Thời điểm Chủ Tịch Nước CSVN Trần Đại Quang chết hôm 21 Tháng Chín, nhà báo tự do, blogger Phạm Đoan Trang nêu suy đoán trên trang cá nhân rằng ông Quang “nhiều khả năng là tác giả, là người bảo trợ và là người thúc đẩy mạnh mẽ nhất cho Luật An Ninh Mạng.”

Suy đoán này có cơ sở vì ông Quang từng làm bộ trưởng công an và từng bao biện trên báo VNExpress hồi Tháng Sáu rằng: “Luật An Ninh Mạng ra đời nhằm bảo vệ quyền lợi của người dân chứ không xâm phạm đời tư của công dân.” (T.K.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT