Friday, March 29, 2024

Mặt Trận Tổ Quốc ‘tự sướng’ vì ‘được dân tin tưởng trao tiền cứu trợ’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Vài ngày sau khi các báo nhà nước đăng vụ ca sĩ Thủy Tiên công khai đã trao hết số tiền cứu trợ nạn nhân bão lụt mà cô nhận từ cộng đồng, báo Lao Động hôm 28 Tháng Mười Một quảng bá cho tổ chức Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam về công tác cứu trợ.

Trên danh nghĩa, Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam là liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Ông Trần Thanh Mẫn (trái), chủ tịch Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, trao quà cứu trợ cho người dân vùng lũ Quảng Nam. (Hình: Lao Động)

Cơ quan này chịu sự chỉ đạo tuyệt đối của đảng CSVN, và là nơi được báo nhà nước “khuyên” người dân nên đóng góp từ thiện vào mỗi mùa bão lụt hàng năm.

Theo tờ Lao Động, tổ chức quốc doanh nêu trên đã trao 325 tỷ đồng ($14 triệu) tới những người dân bị ảnh hưởng bởi vùng lũ. Con số này được ghi nhận là gần gấp đôi số tiền mà cô Thủy Tiên nhận được vào trao lại cho người dân các tỉnh thành miền Trung.

“…Hệ thống Mặt Trận từ trung ương đến địa phương tiếp nhận nhiều tấm lòng nhân ái từ các cơ quan, tổ chức cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ở trong và ngoài nước cùng bạn bè quốc tế… Điều này càng thể hiện cho sự tin tưởng của người dân vào Mặt Trận trong việc tiếp nhận ủng hộ, phân bổ cứu trợ và giám sát cứu trợ,” theo báo Lao Động.

Tờ báo còn đăng kèm hình hai giới chức lãnh đạo của Mặt Trận là ông Trần Thanh Mẫn và Hầu A Lềnh trao phong bì cho một số người dân ở Quảng Nam và Hà Tĩnh để chứng thực cho việc trao tiền cho nạn nhân bão lụt.

Tuy vậy, người ta không thể biết cụ thể những người dân được nhận được bao nhiêu tiền như trong vụ ca sĩ Thủy Tiên đi cứu trợ.

Và tất nhiên, không có chuyện Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam công khai chi tiết số tiền thu chi như nữ ca sĩ.

Việc báo đảng đăng bài tuyên truyền cho Mặt Trận được hiểu là cách vớt vát uy tín của tổ chức này sau khi công luận đàm tiếu về phát ngôn của bà Trương Thị Ngọc Ánh, phó chủ tịch Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, đòi quản lý khoản tiền hơn trăm tỷ đồng do cô Thủy Tiên quyên góp được.

Ông Hầu A Lềnh (phải), phó chủ tịch Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, đi cứu trợ ở huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. (Hình: Lao Động)

“Khi cá nhân vận động được số tiền lớn, lên đến vài chục hoặc hàng trăm tỷ đồng thì cho dù cá nhân đó minh bạch đến đâu, cũng sẽ có người đặt câu hỏi, cơ quan nào sẽ giám sát sự minh bạch, công khai trong sử dụng nguồn lực đó. Vậy nên để dư luận không hoài nghi, mỗi cá nhân nên chia sẻ nguồn lực đã vận động được ấy với các tổ chức như Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, Hội Chữ Thập Đỏ… để điều tiết hiệu quả, thiết thực, đảm bảo công khai, minh bạch, tránh hoài nghi của dư luận,” bà Ánh được báo VNExpress trích lời hồi cuối Tháng Mười. (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT