Tuesday, April 23, 2024

Máy ATM ở Quảng Ninh bị cài 10 thỏi mìn

QUẢNG NINH, Việt Nam (NV) – Mười thỏi mìn với khoảng 2 kg thuốc nổ được cài vào một máy ATM nằm bên hông tòa chúng cư CT1 cao chín tầng, ngay gần quốc lộ và cạnh một công ty cao su với cả ngàn người ở thành phố Uông Bí.

Sáng 13 Tháng Mười, 2018, như thường lệ nhân viên Ngân Hàng SHB vào nạp tiền cho máy ATM ở chúng cư Than Nam Mẫu, phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Khi mở thiết bị để nạp tiền, nhân viên phát hiện có 10 thỏi hình dáng giống mìn được đấu nối với nhau bằng dây điện có gắn sẵn kíp nổ, giấu phía bên dưới hộp để tiền của máy ATM liền thông báo với công an.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, tại hiện trường, máy ATM vẫn để mở sau khi nhân viên ngân hàng phát hiện vật lạ nghi mìn. Điểm rút tiền này nằm bên hông khu chúng cư gồm bốn tòa nhà chín tầng, gần quốc lộ 18A và Công Ty Cao Su Sao Vàng, nơi có hàng ngàn công nhân ở và làm việc.

Công an địa phương, lính cứu hỏa, dân quân tự vệ… được huy động di tản dân cư trong các tòa nhà, đồng thời lập hàng rào phong tỏa bán kính khoảng 400 mét quanh máy ATM, đưa gần 1,000 công nhân di tản khỏi khu vực.

Chiều cùng ngày, lực lượng công binh thuộc Bộ Chỉ Huy Quân Sự tỉnh Quảng Ninh tiến hành tháo gỡ chất nổ, phát hiện bên trong có 10 thỏi mìn, tổng cộng hơn 2 kg.

Hộp kỹ thuật tòa chúng cư bị phá để đặt mìn vào khu vực máy ATM. (Hình: Pháp Luật TP.HCM)

Nói với báo VNExpress, ông Phạm Thanh Toàn, trưởng Ban Công Binh, Bộ Chỉ Huy Quân Sự tỉnh Quảng Ninh, cho biết: “Khoảng 2 giờ 10 phút chiều, toàn bộ số mìn đã được tháo gỡ và đưa về nơi an toàn.”

“Thuốc nổ sử dụng trong những thỏi mìn là loại công nghiệp dẻo – loại thuốc nổ mạnh. Mười thỏi mìn với tám kíp đã được đấu nối vào với nhau, hai dây kích nổ giấu dưới gầm. Có hai dây kéo ra phía sau máy ATM nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng,” ông nói thêm.

Ông Toàn cho hay, mìn được đặt ở tư thế kích nổ. Nếu không phát hiện sớm, có thể trong đêm thủ phạm sẽ cho nổ. Với hơn 2 kg thuốc, bán kính sát thương có thể tới hàng trăm mét.

Ông nhận định, mục đích đặt mìn không phải để lấy tiền vì lượng thuốc nổ này có thể thổi tung cả máy ATM. Lực lượng chức năng nghi vấn đây là hình thức phá hoại vì nó nhằm vào khu dân cư đông đúc, ở trung tâm thành phố.

Giới hữu trách Quảng Ninh đang rà soát hiện trường, điều tra thủ phạm. (Tr.N)

Mời độc giả đón xem phóng sự “Chuyện người tù gốc Việt tại Mỹ”

MỚI CẬP NHẬT