Thursday, April 25, 2024

Miền Trung Việt Nam tan hoang sau bão Matmo

BÌNH ĐỊNH, Việt Nam (NV) – Sau khi tâm bão Matmo (bão số 5) quét qua với sức gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12 đi thẳng vào thành phố Quy Nhơn, Bình Định, khiến hàng trăm cổ thụ bị bật gốc, nhiều trụ điện bị gãy đổ, một số công trình bị tốc mái hư hại. Tại Phú Yên, Quảng Ngãi cũng tan hoang và lũ đang về.

Rạng sáng 31 Tháng Mười, 2019, khung cảnh ngổn ngang hiện rõ trên các tuyến đường ở thành phố Quy Nhơn như Trần Hưng Đạo, Lê Duẩn, Vũ Bão, Nguyễn Thái Học, An Dương Vương… khi trời dần sáng. Đặc biệt, nhiều cây đường kính gốc từ 50 đến 70 cm bị ngã ra đường, nhiều cây ngã chắn ngang đường phố khiến nhiều xe cộ đi lại rất khó khăn.

“Mấy năm trước bão không mạnh như vầy. Ngồi trong nhà nghe gió rít ầm ầm. Sáng dậy thấy tôn bay nhiều không thể tưởng tượng được, dây điện đứt, bệnh viện cúp điện hết,” bà Nguyễn Thị Lên, đang nuôi người thân tại Bệnh Viện Mắt Quy Nhơn, nói với báo VNExpress.

Một nhà hàng trên đường Lý Thái Tổ, thành phố Quy Nhơn bị gió giật sập. (Hình: VNExpress)

Ông Đỗ Đình Phương, giám đốc công ty cổ phần Công Viên Cây Xanh và Chiếu Sáng Đô Thị Quy Nhơn, thừa nhận hiện số lượng cây xanh gãy, ngã đổ do bão số 5 ở thành phố Quy Nhơn rất nhiều, chưa thể thống kê được.

Tại vùng biển Nhơn Hải (thành phố Quy Nhơn), sóng lớn kèm theo gió mạnh đã đánh sập nhiều ngôi nhà của người dân tại đây. Sóng lớn cũng đã đánh sập nhiều đoạn bờ kè dài hàng trăm mét.

Theo Cảng Vụ Hàng Hải Quy Nhơn cho biết tại khu vực cảng Quy Nhơn có bảy tàu vận tải bị trôi neo với 67 thuyền viên trên tàu. Trong đó có tàu Khánh Ngọc 18 có 10 tấn dầu DO bị mắc cạn ở Đầm Thị Nại, thủng buồng máy chính.

Nước lũ tràn qua đường liên huyện ở Tuy An, Phú Yên gây chia cắt. (Hình: Tuổi Trẻ)

Báo VietNamNet cho hay, trong đêm 30 Tháng Mười, tỉnh Phú Yên đã tiến hành di dời, di tản gần 2,000 gia đình (khoảng 7,000 người) để chủ động tránh bão số 5. Nhiều nơi ở thành phố Tuy Hòa, thị xã Sông Cầu, huyện Đồng Xuân, Tây Hòa… bị mất điện.

Ông Lương Công Tuấn, phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thị xã Sông Cầu, cho biết thống kê sơ bộ, bão số 5 đã làm 18 tàu cá neo đậu ở các xã Xuân Thịnh, Xuân Phương bị chìm.

“Lúc 1 giờ sáng 31 Tháng Mười, bão quật trở lại, gió rất mạnh làm nhiều tàu bị đứt neo, va đập và bị chìm. Hiện chưa có báo cáo thiệt hại về người,” ông Tuấn cho biết.

Tại huyện Tuy An, ông Bùi Văn Thành, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân huyện, cho hay nước đã tràn qua đường liên huyện lúc sáng sớm gây chia cắt giao thông hai xã An Định, An Nghiệp.

Đường giao thông đoạn qua xã Đa Lộc, huyện Đồng Xuân, Phú Yên bị hư hỏng nặng sau bão. (Hình: Pháp Luật TP.HCM)

Theo ông Nguyễn Trọng Tùng, giám đốc Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Phú Yên, báo cáo nhanh từ các địa phương cho hay bão số 5 đã khiến 14 căn nhà bị sập hoàn toàn, gần 20 nhà hư hại một phần; 40 hécta lúa ngập, ngã đổ; 30 hécta hoa màu khác ngập úng; 19 tàu, thuyền tàu bị chìm, hư hỏng; kênh mương, đập và công trình thủy lợi bị sạt lở hơn 1,000 khối đất đá.

Tương tự, từ tối 30 đến sáng 31 Tháng Mười, tỉnh Quảng Ngãi có mưa rất to. Nhiều nơi lượng mưa đo được từ 200 đến 250 mm. Các xã Đức Lân, Đức Phong, Đức Minh (huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) xảy ra một trận lốc xoáy làm hư hại trên 440 ngôi nhà khiến 12 người bị thương, một người mất tích; hơn 120 hécta hoa màu bị thiệt hại.

Nói với báo Người Lao Động, ông Lê Văn Lương, giám đốc Cảng Vụ Hàng Hải Quảng Ngãi, cho biết do ảnh hưởng của bão, tàu chở dầu DO của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quản Lý Tiếp Vận Liên Minh, trọng tải 5,000 tấn đang neo đậu tải Cảng Dung Quất đã bị sóng lớn đánh trôi dạt trên biển, tấp vào bờ tại bãi biển Thiên Đàng (xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn). May mắn 15 thuyền viên trên tàu an toàn.

Tàu chở hàng PV ALLIANCE bị sóng lớn đánh dạt lên bờ ở Quảng Ngãi. (Hình: Người Lao Động)

Hiện tại lũ các sông trong tỉnh này đang lên nhanh trên mức báo động 3, gây ngập lụt trên diện rộng ở vùng trũng thấp, ven sông một số nơi thuộc các huyện Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức, Đức Phổ và thành phố Quảng Ngãi.

Nhiều huyện miền núi như Ba Tơ, Tây Trà, Trà Bồng, Sơn Tây, Sơn Hà và Minh Long có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất.

Theo Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn Quốc Gia, sau khi đổ bộ vào các tỉnh Bình Định, Phú Yên, bão Matmo đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT