Friday, April 19, 2024

Miền Trung xả lũ để… đón lũ

MIỀN TRUNG, Việt Nam (NV) – Trong khi vùng hạ du chưa thoát khỏi ngập lụt, chính quyền các tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên-Huế đã ra lệnh cho các nhà máy thủy điện lớn phải xả lũ để kịp… đón trận lũ mới.

Nói với báo Thanh Niên, ông Lê Trí Thanh, phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Nam, xác nhận việc địa phương yêu cầu bốn thủy điện xả lũ vào thời điểm này là tình huống bất khả kháng, vì theo dự báo của Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn Trung Ương, đang có bão đi vào Biển Đông và gây mưa lớn trở lại tại Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên-Huế.

“Trong ngày 12 và 13 Tháng Mười Một sắp tới, nếu mưa lớn trở lại thì địa phương buộc các hồ thủy điện xả nhanh để tăng dung tích đón lũ. Chưa kể, theo báo cáo mới nhất của ủy ban tỉnh Quảng Nam, 12 hồ chứa thủy lợi lớn và 32 hồ nhỏ đã tích đầy nước, bốn hồ khác đạt từ 80% đến 90% dung tích,” ông Thanh giải thích.

“Lệnh” xả lũ này được chủ tịch tỉnh Quảng Nam ban hành theo công văn hỏa tốc gửi đến công ty Thủy Điện Sông Tranh, công ty Thủy Điện Sông Bung, công ty Thủy Điện A Vương và công ty Thủy Điện Đăk Mi.

Dự trù, đến 7 giờ tối 10 Tháng Mười Một, cả bốn hồ chứa thủy điện lớn tại Quảng Nam gồm Sông Tranh 2, A Vương, Sông Bung 4, Đăk Mi 4 phải xả lũ liên tục 48 giờ để đưa mực nước hồ về lại cao trình “mực nước cao nhất trước lũ.”

Dù lệnh điều tiết lũ được ban bố từ tối 8 Tháng Mười Một, tuy nhiên lãnh đạo tỉnh Quảng Nam vẫn lấn cấn, tiếp tục hội ý “khi vùng hạ lưu Vu Gia-Thu Bồn chưa ‘thoát’ hẳn lũ, một số vùng thấp trũng vẫn còn bị cô lập cục bộ,… thì việc các hồ thủy điện phải xả điều tiết lũ sẽ gây nguy cơ lũ dâng trở lại.”

Tương tự, ngày 10 Tháng Mười Một, ông Phan Thanh Hùng, chánh văn phòng Ban Chỉ Huy Phòng Chống Thiên Tai tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết đã phát lệnh cho các hồ thủy điện A Lưới, Bình Điền, Hương Điền cùng hồ chứa nước Tả Trạch đồng loạt xả lũ để đối phó với mưa bão Haikui (bão số 13).

“Nếu đưa mực nước hồ Tả Trạch, Bình Điền, Hương Điền về mực đón lũ, mực nước hạ lưu sông Hương, sông Bồ sẽ đạt trên báo động 3. Nhưng trường hợp không điều tiết xả lũ với lưu lượng lớn thì sẽ nguy hiểm hơn vì các hồ chứa sẽ đồng loạt không cắt lũ khi mưa lớn do ảnh hưởng của bão,” ông Hùng giải thích. (Tr.N)

Dân nhận mì gói, cán bộ nhận tiền khi được cứu trợ lũ lụt

MỚI CẬP NHẬT