Friday, March 29, 2024

Mỏ cát lậu ở Đà Nẵng cách trụ sở ủy ban xã… 200 mét

ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Mỏ cát lậu “lộ thiên” chỉ cách trụ sở ủy ban xã Hòa Bắc khoảng 200 mét và tồn tại nhiều tháng qua nhưng ủy ban làm ngơ.

Theo báo Thanh Niên, người dân xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, phản ánh tình trạng trộm cát bất thường ở khu vực lòng sông (dùng xe vận tải chở cát đi bán), gây sạt lở bãi đất trồng hoa màu ven sông và hư hại đường xá.

Đáng chú ý, mỏ cát “lộ thiên” này cách trụ sở Ủy Ban Nhân Dân xã Hòa Bắc chỉ khoảng 200 mét.

“Ngày 14 Tháng Tám, 2018, ủy ban huyện Hòa Vang đình chỉ hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Cu Đê đoạn qua thôn Nam Yên, xã Hòa Bắc, đồng thời yêu cầu ủy ban xã Hòa Bắc và Phòng Tài Nguyên-Môi Trường huyện giải trình,” báo Thanh Niên cho hay.

Theo giải thích bước đầu của ủy ban xã Hòa Bắc, vị trí khai thác cát do ông Trần Văn Lơ (ngụ thôn Nam Yên) xin địa phương tận dụng nguồn cát tại chỗ để thi công đường giao thông nông thôn dài 1 cây số cho xã Hòa Bắc.

Tuy nhiên, theo ủy ban huyện Hòa Vang, việc xã tự ý cho khai thác cát là sai phạm và tùy tiện, khi từ Tháng Ba, 2016, ủy ban thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu dừng mọi hoạt động cấp phép khai thác cát trên sông. (Tr.N)

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT