Friday, March 29, 2024

Mổ lấy dao lam, đá cục, bật lửa… từ dạ dày bệnh nhân ở Quảng Ninh

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Mổ dạ dày cho nam bệnh nhân 55 tuổi ở tỉnh Quảng Ninh, các bác sĩ của bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức đã lấy ra các dị vật không thể tin được.

Báo VietNamNet ngày 18 Tháng Chín dẫn tin từ bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, Hà Nội, cho hay vừa mổ nội soi lấy ra các dị vật trong dạ dày của nam bệnh nhân, 55 tuổi, được chuyển đến từ bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Ninh, gồm bật lửa (hộp quẹt) còn nguyên gas, viên đá, hòn sỏi, túi nylon, hạt bàng và cả dao lam… “có nguy cơ gây thủng thực quản nguy hiểm tính mạng.”

Các dị vật được lấy khỏi dạ dày của nam bệnh nhân. (Hình: Nguyễn Liên/VietNamNet)

Nói với nhiều tờ báo, các bác sĩ vẫn không hiểu nổi làm cách nào mà bệnh nhân có thể nuốt được qua cổ họng xuống dạ dày nhiều dị vật khác nhau và để lâu đến vậy.

Trước đó qua khám bệnh và khai báo của gia đình, các bác sĩ được biết người bệnh có tiền sử tâm thần phân liệt 30 năm. Cách đây một năm, bệnh nhân cũng từng nuốt các dị vật, được giải phẫu lấy dị vật tại y tế tỉnh.

Khoảng thời gian gần đây, bệnh nhân không chịu ăn, kêu đau vùng cổ nên người thân đã đưa đến khám tại cơ sở y tế.

Tại bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Ninh, sau khi khám các bác sĩ xác định “có một lưỡi dao lam ngang mức hạ họng, miệng thực quản.” Do nguy cơ gây có thể gây thủng thực quản dẫn đến biến chứng nguy hiểm, các bác sĩ quyết định chuyển bệnh nhân tới bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

Phó Giáo Sư Tiến Sĩ Nguyễn Đức Chính, trưởng Khoa Giải Phẫu Nhiễm Khuẩn, bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, trưởng ê kíp giải phẫu, nói: “Qua hình ảnh nội soi, chúng tôi đã hình dung những ‘vật dụng’ trong dạ dày người bệnh nhưng không ngờ nhiều và lớn đến như vậy. Khi mở dạ dày, thấy trong đó rất nhiều các dị vật lổn nhổn khác nhau, chúng tôi có cảm giác như mò đồ bỏ quên dưới biển.”

Từng khối dị vật được đưa ra khỏi cơ thể bệnh nhân, khi thì cái bật lửa còn ga, khi thì là viên đá, hòn sỏi, khi là túi nylon, hạt bàng,…hầu hết đã chuyển sang màu đen do nằm lâu trong dạ dày. Phải mất hàng giờ đồng hồ, các bác sĩ mới lấy bỏ được toàn bộ dị vật ra khỏi dạ dày của bệnh nhân.

Bệnh nhân nuốt cả lưỡi dao lam khiến vướng vào thành sau họng gây nguy hiểm tính mạng. (Hình: An Ninh Thủ Đô)

Bác Sĩ Chính cho biết thêm trường hợp này khiến ông liên tưởng đến hội chứng “tóc mây,” hay hội chứng Rapunzel thường gặp ở các be em gái có rối loạn tâm lý, tự bứt tóc mình và nuốt vào dạ dày.

Gần đây, có trường hợp bé gái 5 tuổi cũng ở tỉnh Quảng Ninh được đưa vào bệnh viện với tình trạn bứt gần trụi tóc trên đầu, đau bụng, nôn… Khi khám bệnh, các bác sĩ thấy cả búi tóc cuộn trong dạ dày. Đây là nguyên nhân làm trẻ ăn kém và đau bụng thường xuyên. (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT