Thursday, April 25, 2024

‘Mobifone mua AVG’: Trương Minh Tuấn đổ hết tội cho Nguyễn Bắc Son

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Tại phiên tòa sơ thẩm đầu tiên xử vụ Mobifone mua công ty “Nghe Nhìn Toàn Cầu” gọi tắt là AVG, diễn ra tại Hà Nội, hôm Thứ Hai, 16 Tháng Mười Hai, 2019, cựu Bộ Trưởng Trương Minh Tuấn (khi phạm tội đang là thứ trưởng) đổ hết tội cho cấp trên là cựu Bộ Trưởng Nguyễn Bắc Son đã ra lệnh ký quyết định mà ông ta biết là “trái thẩm quyền.”

Phiên xử được nhiều báo trong nước đưa kèm cả video clip cho người ta thấy phần nào cung cách mà các quan chức chóp bu của chế độ ăn hối lộ một cách trắng trợn bất chấp luật lệ ra sao.

Trả lời các câu hỏi tại phiên xử, ông Trương Minh Tuấn khai là chuyện Mobifone mua AVG ông không được biết ngay từ đầu dù ông ta “ký quyết định 236 phê duyệt MobiFone mua lại AVG.”

Ông Tuấn nói: “Khi đó, tôi sang gặp bộ trưởng nói trách nhiệm không phải của tôi nhưng bộ trưởng có bút phê, tôi ký theo bút phê. Bút phê của bộ trưởng vào tờ trình, nói rõ đồng chí Tuấn ký quyết định,” theo tường thuật của tờ Người Lao Động.

Còn về số tiền ăn hối lộ, ông Tuấn khai Phạm Nhật Vũ (chủ tịch AVG) “đến phòng làm việc của tôi chúc mừng tôi trúng cử (bộ trưởng) và chúc Tết. Tới chiều tối, tôi mới mở ra thì thấy $200 ngàn.”

Cũng trong ngày đầu tiên của vụ xử án, theo tờ Tuổi Trẻ tường thuật, ông Lê Nam Trà, cựu chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Mobifone, khai rằng việc mua AVG là do từ gợi ý của ông Bộ Trưởng Nguyễn Bắc Son.

Ông ta khai là trước khi ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần AVG, ông có ăn trưa với Bộ Trưởng Nguyễn Bắc Son, được ông Son hỏi là “hơn một giờ nữa là ký hợp đồng với AVG, các cậu chuẩn bị đến đâu rồi?”; bị cáo Trà báo cáo với ông Son là để Tổng Giám Đốc Cao Duy Hải ký, nhưng ông Son nói với ông Trà là “cậu ký đi.”

Theo VNExpress tường thuật, ông Lê Nam Trà khai không “đòi hỏi” hối lộ.

Sau khi MobiFone mua xong 95% cổ phần AVG, dịp trước Tết 2016, cựu Chủ Tịch AVG Phạm Nhật Vũ đến văn phòng làm việc với lý do biếu quà Tết. Khi ông Vũ về, ông Trà mở ra thấy $500,000.

Cựu Chủ Tịch Mobifone Lê Nam Trà. (Hình: VNExpress)

“Sau Tết hơn một tháng, anh Vũ gọi điện thoại nói có ít quà, hoa quả ngon. Tối hôm đó có người mang đến biếu hai thùng các tông. Tôi nghĩ hoa quả thôi nhưng mở ra thấy có tiền, $2 triệu,” cựu chủ tịch MobiFone khai. Tổng cộng, ông Trà nhận $2.5 triệu.

“Số tiền lớn vậy, bị cáo nhận thức đó là tiền gì?,” chủ tọa hỏi.

Ông Trà đáp: “Chỉ anh Vũ mới biết vì sao, nhưng bị cáo nghĩ do bị cáo là người ký hợp đồng thực hiện dự án.” Ông Trà biết đó không phải là tiền hợp pháp nhưng… “không cương quyết, mạnh dạn trả lại.”

Vẫn theo VNExpress, ông Trà khai đã chuyển $2 triệu sang tiền Việt, cất trong nhà. Còn “$500,000, bị cáo mang biếu anh Son vào dịp Tết, cũng để trong gói quà. Ngoài ra, bị cáo còn đưa cho anh Son $200,000 tiền cá nhân,” ông Trà khai.

Vụ Mobifone mua AVG bị chính ông Trương Minh Tuấn đề nghị với Bộ Công An CSVN xếp vào danh mục “mật” để tránh sự soi mói của mọi người từng bị đặt nghi vấn từ khi xảy ra hồi năm 2015. Báo chí thời đó có lai rai đề cập nhưng tất cả hệ thống thông tin tuyên truyền đều nằm trong tay của hai ông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn nên đã bị nhấn cho chìm xuồng một thời gian khá lâu, cho tới khi bị bới móc.

Theo những gì phơi bày trên mặt báo từ cáo trạng, ông Nguyễn Bắc Son, ông Trương Minh Tuấn cùng cựu Chủ Tịch MobiFone Lê Nam Trà, cựu Tổng Giám Đốc MobiFone Cao Duy Hải “biết rõ các vi phạm nhưng vẫn quyết liệt chỉ đạo thực hiện.” Đổi lại cả bốn người nhận “lót tay” số tiền lớn từ Phạm Nhật Vũ: ông Son nhận $3 triệu (không kể $700,000 “quà biếu lại” từ Lê Nam Trà), ông Lê Nam Trà nhận $2.5 triệu, ông Cao Duy Hải nhận $500,000 và ông Trương Minh Tuấn nhận $200,000.

Vụ hối lộ đều bằng đô la Mỹ, không có ông nào nhận tiền đồng Việt Nam. Mấy ngày trước, tin cho hay ông Nguyễn Bắc Son giấu số tiền ăn hối lộ ở ngoài ban-công rồi chuyển dần cho con gái (Nguyễn Thị Thu Huyền) làm nhiều lần khi thì $300,000, khi $400,000 nhưng bà này phủ nhận. Bà Huyền không có mặt trong phiên xử.

Cựu Bộ Trưởng Thông Tin và Truyền Thông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn cùng ông Cao Duy Hải, ông Lê Nam Trà bị cáo buộc về tội “Nhận hối lộ” với các bản án từ 20 năm đến tù chung thân hoặc tử hình.

Ông Phạm Nhật Vũ (46 tuổi, cựu chủ tịch Hội Đồng Quản Trị AVG) bị cáo buộc phạm tội “Đưa hối lộ,” với bản án 12 đến 20 năm tù. (TN)

MỚI CẬP NHẬT