Friday, March 29, 2024

Một lãnh đạo Viettel bị bắt ở Tanzania vì ‘trốn thuế’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Tin cho hay ông Lê Văn Đại, 35 tuổi, giám đốc điều hành tập đoàn viễn thông quốc doanh Viettel tại Tanzania (quốc gia Đông Phi) đã bị bắt với cáo buộc trốn thuế.

Tập Đoàn Công Nghiệp – Viễn Thông Quân Đội (Viettel) là doanh nghiệp kinh tế quốc phòng 100% vốn nhà nước, thuộc sở hữu của Bộ Quốc Phòng CSVN. Tập đoàn này loan báo họ hiện đã đầu tư tại bảy quốc gia ở Châu Á, Châu Mỹ và Châu Phi.

Bản tin của Reuters về vụ việc cho biết: “Các công tố viên Tanzania buộc tội hai giám đốc điều hành của các công ty điện thoại di động và bốn nghi phạm khác trong chiến dịch chống trốn thuế tại nước này. Một trong các nghi phạm là ông Lê Văn Đại, 35 tuổi, giám đốc điều hành Halotel Tanzania, công ty con của Viettel. Tại tòa, ông Đại và các nghi phạm còn lại đều không nhận tội gian lận thuế và đang bị giam chờ phiên xử kế tiếp.”

Ngoài ra, nhóm nghi phạm này còn bị thêm cáo buộc khác: gian lận mạng viễn thông, nhập khẩu và vận hành thiết bị viễn thông bất hợp pháp để qua mặt hệ thống giám sát viễn thông của chính phủ.

Reuters nói giới chức Tanzania cho hay ông Đại và các nghi phạm được phát hiện sở hữu bất hợp pháp gần 300,000 SIM card chưa đăng ký và bị nghi gian lận cước quốc tế.

Trong khi đó, tờ The East African cho biết thêm ông Đại cùng các nghi phạm bị buộc tội “Phá hoại kinh tế,” với các hành vi gây thiệt hại cho chính phủ Tanzania hơn $530,000.

Liên quan đến cáo buộc nêu trên, thông cáo do Tập Đoàn Viettel phát đi với nội dung: “Hiện tại Halotel có đầy đủ các chứng cứ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông Lê Văn Đại và thương hiệu Halotel trước các cáo buộc của tòa án. Đây mới chỉ là cáo buộc một phía và chưa có kết luận chính thức từ tòa án Tanzania.”

“Đối với việc nhập khẩu, lắp đặt và sử dụng các thiết bị viễn thông nghi ngờ liên quan đến gian lận cước và qua mặt chính quyền quản lý là do nhóm người nước ngoài đang bị giam giữ thực hiện không liên quan đến Halotel. Halotel đang tích cực phối hợp với cơ quan điều tra để làm sáng tỏ sự việc, đồng thời đã thuê công ty luật có nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý các trường hợp tương tự,” Viettel khẳng định trong thông cáo.

Hồi Tháng Mười Một, 2017, báo VnEconomy cho hay: “Trước đây, Viettel Mozambique (Movitel) được mệnh danh là “điều kỳ diệu châu Phi” bởi những thành tựu mà thương hiệu này đạt được về tốc độ phát triển cũng như sự thay đổi đem lại cho quốc gia Đông Phi. Giờ đây, Halotel đang nổi lên như một “người hùng mới” bởi sự thay đổi cũng như tốc độ phát triển nhưng ở quy mô lớn hơn.” (T.K.) 

MỚI CẬP NHẬT