Thursday, March 28, 2024

Nữ tiếp viên trưởng Vietnam Airlines bị tạm giữ vì buôn lậu

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Một số báo nhà nước hôm 3 Tháng Giêng đưa tin về một nữ tiếp viên trưởng của hãng Hàng Không Quốc Gia Việt Nam (Vietnam Airlines) bị tạm giữ vì buôn lậu hàng trị giá khoảng 200 triệu đồng ($8,614), nhưng giữ kín danh tính người này bằng tên tắt NTTH.

Theo báo Thanh Niên, nhà chức trách phát giác một va li nghi hàng lậu được chuyển từ phi trường Đà Nẵng về phi trường Tân Sơn Nhất, chứa 48 chai dầu xoa bóp và 130 cây thuốc lá Marlboro. Lô hàng được xác định xuất phát từ Nhật Bản đến Đà Nẵng trên chuyến bay VN139, sau đó tiếp tục chuyển từ Đà Nẵng vào Sài Gòn trên chuyến bay VN135, đều của Vietnam Airlines. Đáng lưu ý, báo Thanh Niên giữ kín danh tính bà H. và không nêu tên hãng hàng không nhưng lại đăng kèm ảnh rõ mặt của bà này.

Cùng ngày, báo Người Lao Động trích dẫn thông cáo báo chí do Vietnam Airlines phát đi: “Vietnam Airlines khẩn trương liên hệ với các cơ quan chức năng tại Sài Gòn để làm rõ các vấn đề liên quan và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động. Hiện tại, tiếp viên NTTH đã trở về nhà sau khi làm việc với các bên liên quan.”

Theo thông cáo, Vietnam Airlines “đang tiếp tục theo dõi thông tin, kết luận chính thức từ cơ quan chức năng và sẵn sàng hợp tác khi có yêu cầu.” Vietnam Airlines cũng khẳng định “sẽ không bao che, tránh né và kiên quyết xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật.”

Việc tiếp viên Vietnam Airlines bị phát giác buôn lậu đã có tiền lệ. (Hình minh họa: Hoàng Đình Nam/AFP via Getty Images)

Việc các phi công, tiếp viên Vietnam Airlines bị phát hiện buôn lậu hàng hóa trị giá hàng ngàn đô đã có tiền lệ và xảy ra đều đặn gần như mỗi năm. Hồi Tháng Giêng, 2019, báo Zing dẫn nguồn Công An Cảng Hàng Không Quốc Tế Tân Sơn Nhất cho biết “một cơ trưởng (phi công chính trong chuyến bay) của Vietnam Airlines không được nêu danh tính, bị bắt quả tang đang giao dịch một lô hàng gồm nhiều chai nước hoa và ba điện thoại di động… không có hóa đơn chứng từ, trị giá hơn 100 triệu đồng ($4,304).”

Thời điểm đó, báo Giáo Dục Việt Nam dẫn lời ông Nguyễn Xuân Thủy, chuyên gia nghiên cứu giao thông, nói: “Phi công Vietnam Airlines buôn lậu thì trách nhiệm đầu tiên thuộc về tổng giám đốc và những người lãnh đạo của Vietnam Airlines. Lãnh đạo Vietnam Airlines chỉ chú trọng đến đào tạo chuyên môn mà quên mất là đào tạo về đạo đức cũng quan trọng không kém. Đây không phải lần đầu xảy ra vi phạm, mà liên tục trong những năm qua đã có nhiều phi công, tiếp viên vi phạm. Phi công hay tiếp viên không thể đổ lỗi cho thu nhập thấp để bao biện cho hành vi buôn lậu trái pháp luật của mình.”

Khi vụ buôn lậu của phi công trưởng Vietnam Airlines được công bố trên các báo nhà nước, hãng hàng không này cũng cam kết rằng họ “mở cuộc điều tra, xử lý nghiêm” nhưng đến nay công luận vẫn không rõ kết cục vụ này cũng như mức hình phạt mà viên phi công phải chịu.

Hồi giữa Tháng Mười Hai, 2019, một bài trên báo Zing tiết lộ mức lương bình quân của phi công Vietnam Airlines là “hơn 150 triệu đồng ($6,456)/tháng” và phi công có mức lương cao nhất có thể đạt gấp đôi con số này, tức 300 triệu đồng ($12,913)/tháng. Trong khi đó, mức lương bình quân của tiếp viên hàng không Vietnam Airlines là “khoảng 30 triệu đồng ($1,291)/tháng.” (N.H.K)

MỚI CẬP NHẬT