Thursday, March 28, 2024

Một ông ở Gia Lai tông xe chết ‘nhân tình’ của vợ

GIA LAI, Việt Nam (NV) – Sau khi cãi nhau, bà vợ gọi điện thoại cho người tình đến nhà. Khi ông này đứng chặn đầu xe thì bị người chồng tông xe chết.

Chiều 24 Tháng Tám, 2018, xác nhận với báo Người Lao Động, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An tỉnh Gia Lai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Toàn (34 tuổi, ở phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) để điều tra về tội “Giết người.”

Trước đó, đêm 20 Tháng Tám, giữa ông Toàn và người vợ đã ly thân là bà T. nảy sinh mâu thuẫn, cự cãi. Sau đó, bà T. đã gọi điện thoại cho ông Lại Đức Chung (35 tuổi, ở phường Đống Đa, thành phố Pleiku) đến nhà mình.

Khoảng 1 giờ 45 phút sáng 21 Tháng Tám, ông Chung cùng anh Lê Ngô Vĩnh Phát (25 tuổi, ở phường Ia Kring, Pleiku) đến nhà gặp ông Toàn. Lúc này ông Toàn lùi xe hơi đi từ trong nhà ra không may đụng vào xe của ông Chung, nên ông Chung và anh Phát nhảy xuống.

Ngay sau đó, anh Phát cầm một cây mã tấu dài khoảng 90 cm, chém vào bên hông phải xe hơi của ông Toàn. Trong khi đó, ông Chung ra đứng chặn đầu xe của ông Toàn.

Tức giận, ông Toàn lái xe hơi lao về phía trước tông lên người của ông Chung. Bà T. ở trong nhà chạy ra đỡ ông Chung dậy thì ông Toàn liền quay đầu xe lại đâm vào bà T., đúng lúc đó, con trai của bà T. là cháu NVT (17 tuổi) lao ra nên cũng bị xe của ông Toàn đâm phải. Hậu quả làm ông Chung chết tại bệnh viện, bà T. và con trai bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Sau khi gây án, ông Toàn lái xe bỏ chạy đến ngã ba đường Lê Thánh Tôn-Quyết Tiến thì xe bị lật. Ông Toàn đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc. Theo lời khai của ông Toàn, ông Chung là “nhân tình” của vợ mình.

Trước đó, hồi Tháng Tám, 2017, vì nghi ngờ vợ mình có quan hệ tình cảm với ông Chung, nên ông Toàn đã chặn đường đập phá, hành hung ông Chung và bà T. khi hai người đang ngồi trên xe. (Tr.N)

Hà Nội cấm triệt để xe gắn máy vào năm 2030

MỚI CẬP NHẬT