Thursday, March 28, 2024

Một ông say rượu lái xe ở Quảng Nam tông chết 2 người, 5 bị thương

QUẢNG NAM, Việt Nam (NV) – Một ông ở xã Đại Minh, huyện Đại Lộc, say rượu lái xe hơi chạy với tốc độ cao đã tông vào bốn xe gắn máy đi trên đường khiến hai bà tử vong tại chỗ và năm người khác bị thương.

Ngày 10 Tháng Tư, Đại Tá Nguyễn Giới, trưởng Công An huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, cho biết đang lấy lời khai tài xế Châu Văn Ánh (46 tuổi, ở xã Đại Minh, huyện Đại Lộc) về việc gây tai nạn khiến hai người chết, năm bị thương tại đường ĐH03 qua xã Đại An, huyện Đại Lộc.

Xe hơi tông bốn xe gắn máy rồi lao lên vỉa hè. (Hình: Đắc Thành/VNExpress)

Nói với báo Người Lao Động, Đại Tá Giới cho hay tài xế Ánh sau khi tông chết người đã rời khỏi hiện trường và sau đó đến Công An huyện Đại Lộc trình diện.

“Qua kiểm tra, người này có mức nồng độ cồn ghi nhận 0.33 mg/1 lít khí thở và thừa nhận đã uống rượu bia trước khi lái xe, công an đang tạm giữ người này để phục vụ công tác điều tra,” ông Giới cho biết.

Theo ông Giới, khoảng 6 giờ 50 phút chiều 9 Tháng Tư, xe hơi bảy chỗ do ông Ánh lái chạy trên đường ĐH3 với tốc độ cao. Khi đến xã Đại An, huyện Đại Lộc, chiếc xe hơi đã va chạm với một xe vận tải chạy chiều ngược lại, rồi bất ngờ lao thẳng vào một phụ nữ đang chạy xe gắn máy cùng chiều, hất tung bà này lên nắp capô khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, còn chiếc xe gắn máy bị cuốn vào gầm và bị xe hơi kéo lê cả chục mét.

Kế đến, chiếc xe hơi tiếp tục tông trực diện vào xe gắn máy do một phụ nữ ở xã Đại Minh, huyện Đại Lộc, lái khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi tông chết liên tiếp hai người, chưa dừng lại, chiếc xe hơi tông tiếp vào hai xe gắn máy đi đường khiến năm người trên hai xe bị thương. Các nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện Đa Khoa Khu Vực Miền Núi Phía Bắc Quảng Nam cấp cứu.

Ông LPT (50 tuổi), người chứng kiến vụ tai nạn, kể lại thời điểm trên khi ông đang đi làm về thì thấy một chiếc xe hơi chạy cùng chiều với tốc độ cao, lạng lách nên ông tấp vào lề cho xe qua rồi đi tiếp. Đi được một đoạn thì ông thấy nhiều chiếc xe gắn máy bị tông nát nằm ngổn ngang trên đường.

Hiện trường vụ tai nạn tối 9 Tháng Tư. (Hình: M.T/Tuổi Trẻ)

“Còn chiếc xe hơi leo lên hiên nhà dân, kéo theo một chiếc xe gắn máy nằm dưới gầm. Trên đường thì người chết, bị thương nằm la liệt,” ông T. nói với báo Tuổi Trẻ.

Sáng 10 Tháng Tư, ông Lê Văn Quang, chủ tịch huyện Đại Lộc, cho biết danh tính hai người tử vong được xác định là bà Phạm Thị Bích Liên (49 tuổi) và bà Nguyễn Thị An (33 tuổi) đều ngụ ở xã Đại An. May mắn là năm nạn nhân bị thương chỉ bị thương bên ngoài, không có ai có nguy hiểm đến tính mạng. Tất cả bảy nạn nhân đi trên bốn xe gắn máy. (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT