Thursday, March 28, 2024

Một phụ nữ ở Hải Dương bị bắn chết khi đang bán hàng ở chợ

HẢI DƯƠNG, Việt Nam (NV) – Trong lúc đang bán đậu tại chợ Bến Tắm, người phụ nữ 26 tuổi bị một người đàn ông rút súng bắn liên tiếp vào người, chết tại chỗ.

Vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng 14 Tháng Mười Một, 2018, chị Đinh Thị Ngọc Anh (26 tuổi, trú tại xã Hoàng Tân, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương) đang bán đậu tại chợ Bến Tắm thì bất ngờ bị ông Chu Đăng Khoa (36 tuổi, trú tại phường Bến Tắm) rút súng bắn liên tiếp ba phát, trong đó một phát trúng đầu, hai phát vào người.

Theo báo Thanh Niên, thấy chị Anh gục xuống, nghi can rút dao bầu đâm một nhát vào cổ chị này khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, nghi can dùng dao tự sát nhưng không thành, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện thị xã Chí Linh.

Được biết, nghi can Khoa có tình cảm với chị Ngọc Anh, nhưng do cả hai người đều đã có gia đình nên chị Anh không chấp nhận tình cảm của Khoa.

Nghi can là đối tượng nghiện ngập, mới mãn hạn ba năm tù về án ma túy, đang nằm trong diện theo dõi của phường. Thời điểm gây án, nghi can có biểu hiện không bình thường.

Tối 14 Tháng Mười Một, nói với báo Thanh Niên, ông Vũ Đình Thạch, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân phường Bến Tắm, cho biết nghi can Chu Đăng Khoa đang được cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, phải thở bình oxy, nhiều khả năng không qua khỏi.

Ông Thạch cho hay, thời điểm kiểm tra tại hiện trường, nghi can mang theo ba khẩu súng, gồm một khẩu súng tự chế, hai khẩu súng côn của Trung Quốc. Nghi can dùng khẩu súng tự chế để gây án, vì súng tự chế có sát thương cao hơn hai khẩu súng côn của Trung Quốc. (Tr.N)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT