Friday, April 19, 2024

Một trung tá công an phường ở Tiền Giang bị khai trừ đảng

TIỀN GIANG, Việt Nam (NV) – Tự ý thêm tên mình vào sổ hộ khẩu của một người dân để xin giấy phép kinh doanh, cùng nhiều sai phạm khác, một phó trưởng công an phường Nhị Mỹ, thị xã Cai Lậy, đã bị kỷ luật cách chức, khai trừ đảng.

Ngày 24 Tháng Bảy, 2018, xác nhận với báo Thanh Niên, ông Võ Văn Bình, phó bí thư Tỉnh Ủy Tiền Giang, cho biết đã ký quyết định giữ nguyên quyết định khai trừ đảng, cách chức của Ban Thường Vụ Thị Ủy Cai Lậy đối với Trung Tá Đinh Vĩnh Triều, cựu phó trưởng công an phường Nhị Mỹ, thị xã Cai Lậy.

Trước đó, Ban Thường Vụ Thị Ủy Cai Lậy đã ra quyết định kỷ luật ông Triều với hình thức khai trừ khỏi đảng. Tuy nhiên, ông Triều không đồng tình và đã làm đơn khiếu nại đến cấp cao hơn.

Sau khi kiểm tra, Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy Tiền Giang xác định, việc Ban Thường Vụ Thị Ủy Cai Lậy có quyết định khai trừ khỏi đảng đối với ông Triều là thỏa đáng.

Theo báo Lao Động, suốt thời gian dài, ông Triều làm chủ cơ sở sản xuất bao bì hạt nhựa Tú Trinh, nằm ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Cơ sở này thường xuyên gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ngành chức năng đã nhiều lần kiểm tra, xử phạt, nhưng chủ cơ sở “xem thường pháp luật” vẫn tiếp tục vi phạm, thậm chí còn chống đối lực lượng làm nhiệm vụ.

Kết luận kiểm tra của Ủy Ban Kiểm Tra Tỉnh Ủy Tiền Giang nêu rõ: “Ông Triều được xác định liên quan tới hàng loạt sai phạm nghiêm trọng, đặc biệt là việc làm sổ hộ khẩu giả để ghi danh địa chỉ hộ khẩu và cư trú trong giấy phép kinh doanh không đúng thực tế. Ông Đào Văn Nhớ, phó công an xã Mỹ Đức Đông, là người có liên quan trong việc ký cấp hộ khẩu giả cho ông Triều cũng bị kỷ luật khiển trách.”

“Ngoài ra, ông Triều đã ghi danh hai giấy phép kinh doanh cho chính ông và nhà bà Trần Thị Chiến, sau đó, đặt tên chung là cơ sở Tú Trinh, tạo điều kiện cho nhà bà Chiến vốn không đủ điều kiện sản xuất cùng hoạt động, gây ô nhiễm môi trường xung quanh, nhưng lại không bị các cơ quan chức năng huyện Cái Bè xử lý. Vi phạm của ông Triều có những tình tiết tăng nặng theo quy định của Bộ Chính Trị về xử lý kỷ luật đảng viên,” theo kết luận của Ủy Ban Kiểm Tra tỉnh.

Báo Người Lao Động cho hay, suốt thời gian hoạt động, cơ sở Tú Trinh không nộp thuế đúng quy định. Khi vi phạm, ngày 1 Tháng Mười Hai, 2016, mặc dù cơ sở bị rút giấy phép kinh doanh, bị đình chỉ hoạt động nhưng vẫn tiếp tục hoạt động, gây ô nhiễm môi trường. Khi đoàn kiểm tra huyện Cái Bè đến làm việc, các thành viên trong cơ sở có biểu hiện chống đối.

“Hiện nay, Trung Tá Đinh Vĩnh Triều được chuyển về làm cán bộ đội quản lý hành chính của công an thị xã Cai Lậy,” báo này đưa tin. (Tr.N)

Nghi vấn công ty Thép Việt nhập 100 bánh cocaine trị giá 800 tỷ đồng

MỚI CẬP NHẬT