Thursday, March 28, 2024

Một trung tá công an treo cổ tự sát trong khách sạn

BÌNH DƯƠNG, Việt Nam (NV) – Sau khi thấy ông khách vào nghỉ nhiều giờ không ra ngoài, nhân viên khách sạn mở cửa kiểm tra thì phát giác nạn nhân đã treo cổ tự sát.

Báo Tuổi Trẻ cho hay, trưa 21 Tháng Tư, Công An tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân ông Trần Văn Đông (45 tuổi), trung tá, cán bộ công an tỉnh này, “chết bất thường trong khách sạn.”

Sự việc được phát giác vào lúc 10 giờ 30 phút sáng cùng ngày tại một khách sạn trên đường Hoàng Văn Thụ, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Xác minh bước đầu, người nhà ông Đông cho hay, khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, sau khi đi công tác từ Cần Thơ về nhà cất đồ, ông Đông ra khách sạn thuê phòng ngủ.

Theo một số nhân chứng, thời điểm trên nhân viên khách sạn thấy ông Đông vào phòng nghỉ nhiều giờ không ra ngoài, nghi có điều bất thường nên mở cửa phòng kiểm tra thì phát giác nạn nhân đã treo cổ chết.

Theo người nhà của nạn nhân, ông Đông hiện đang sống với vợ tại nhà bên ngoại. Trước khi xảy ra sự việc, nhiều người bạn thường nghe ông Đông “phàn nàn về công việc và cuộc sống gia đình.” Tuy nhiên, công an vẫn đang tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân. (Tr.N)

Mời độc giả xem phóng sự “Dân Việt Nam uống cà phê ‘phin’ hay cà phê ‘pin’?”

MỚI CẬP NHẬT