Thursday, March 28, 2024

Mưa lớn, quốc lộ ‘huyết mạch’ qua Phú Yên như ruộng cày

PHÚ YÊN, Việt Nam (NV) – Đợt mưa lớn vừa qua đã làm quốc lộ 1 ‘huyết mạch’ đi qua tỉnh Phú Yên phát sinh thêm khoảng 1,100 mét vuông ổ gà, sình lún, gây ra hàng chục vụ tai nạn giao thông, khiến người dân bất an.

Báo chí Việt Nam cho biết, từ ngày 17 đến 19 Tháng Mười Một, 2018, tỉnh Phú Yên có mưa to gây ngập lụt, sạt lở các tuyến giao thông. Đặc biệt là quốc lộ 1 bị xói lở, tạo nhiều ổ gà, ổ voi, gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông.

Một trong những người bị tai nạn do sập ổ gà, ông Nguyễn Thanh Long ở tỉnh Tiền Giang, tài xế xe tải nói với báo Pháp Luật: “Tối hôm 18 Tháng Mười Một, tôi lái xe trên quốc lộ 1 đoạn qua huyện Tuy An, thì bất ngờ bị sập ổ gà quá sâu làm gãy nhíp, lạc tay lái khiến lật xe. Chỉ một đoạn đường ngắn nhưng có tới ba xe tải bị lật. May mắn là không người nào bị thương tích gì.”

Còn ông Trần Duy Khánh, tài xế ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cũng có xe bị lật do sụp ổ voi, tức giận nói: “Nguyên nhân tai nạn là do ổ gà, ổ voi quá nhiều, đường quá xấu mà lại nước ngập. Ngay tại vị trí xe tôi bị lật có tới gần chục ổ gà. Không hiểu sao bên đường bộ vẫn để cho xe hoạt động dẫn đến tai nạn xảy ra như vậy.”

Xác nhận với báo Pháp Luật, Sở Giao Thông Vận Tải tỉnh Phú Yên cho biết đợt mưa lũ vừa qua đã làm đá tảng rơi chiếm 1/3 mặt đường tại khu vực đèo Cả và bồi lấp rãnh dọc đèo khoảng 70 khối. Trên quốc lộ 1D phát sinh 200 mét vuông ổ gà; đường Trường Sơn Đông phát sinh 450 mét vuông ổ gà và sình lún.

Nghiêm trọng nhất là trên quốc lộ 1, mưa lũ đã làm phát sinh thêm khoảng 1,100 mét vuông ổ gà, sình lún, gây ra hàng chục vụ tai nạn giao thông, hầu hết là sập ổ gà dẫn đến lật xe. Nặng nhất là đoạn qua huyện Tuy An với chín vụ tai nạn lật xe tải chỉ trong hai ngày 17 và 18 Tháng Mười Một, 2018.

Ông Nguyễn Thành Trí, giám đốc Sở Giao Thông Vận Tải tỉnh Phú Yên, né trách nhiệm cho rằng Sở Giao Thông Vận Tải tỉnh Phú Yên đã đề nghị Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam, Ban Quản Lý Dự Án Thăng Long chỉ đạo các đơn vị liên quan gấp rút sửa chữa các hư hỏng trên quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Phú Yên.

“Tuy nhiên, mặc dù các đơn vị thi công đang tiến hành sửa chữa nhưng tiến độ thực hiện quá chậm. Nhiều vị trí ổ gà sau khi sửa chữa bằng bê tông nhựa tiếp tục bị hư hỏng trở lại, nên nhiều vụ tai nạn lại tiếp tục xảy ra,” ông Trí nói. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT