Thursday, March 28, 2024

Mưa lớn, vòi rồng hoành hành miền Bắc, dân di tản khẩn cấp

BẮC TRUNG BỘ, Việt Nam (NV) – Con mưa giông xối xả, kèm vòi rồng trong đêm 9 và rạng sáng 10 Tháng Mười khiến nhiều nơi ở tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Thái Bình ngập chìm trong nước, nhiều nhà dân bị ngập, sập vì giông lốc.

Ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới nên mưa giông xối xả diễn ra khắp các nơi ở tỉnh Nghệ An, những vùng thấp bị ngập nước từ 5 đến 30 cm gây tắc nghẽn giao thông, nhiều xe chết máy. Cuộc sống nhiều người bị đảo lộn.

Trước đó, theo báo Pháp Luật TP.HCM, từ chiều 9 Tháng Mười, ủy ban tỉnh Nghệ An đã ra công điện khẩn về việc cấm tàu thuyền ra khơi. Các tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải về bờ neo đậu trước hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm trước thời gian nói trên.

Do nhiều con đường và sân trường ngập sâu sau mưa, Sở Giáo Dục tỉnh Hà Tĩnh đã cho 70 trường học với hơn 300,000 học sinh trong tỉnh được nghỉ học. Việc đi học trở lại vào những ngày tiếp theo sẽ tùy thuộc vào tình hình thời tiết của từng địa phương.

Theo tường thuật của báo Thanh Niên, cũng từ tối ngày 9 đến sáng 10 Tháng Mười, tỉnh Thanh Hóa mưa lớn kéo dài diện rộng. Mưa liên tục trong nhiều giờ khiến một số tuyến đường ở thành phố Thanh Hóa bị ngập nặng, có điểm ngập sâu gần 50 cm, xe cộ không thể chạy. Nhiều nhà dân bị ngập nước, hư hại tài sản.

Đường ở thành phố Vinh bị ngập sâu trong nước. (Hình: Báo Pháp Luật TP.HCM)

Cùng lúc, mưa lớn cộng với hồ thủy lợi Yên Mỹ xả lũ rồi đê sông Hoàng bị vỡ, khiến hơn 400 hộ dân ở xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống bị ngập hoàn toàn trong nước. Người dân  cho biết, nước dâng ngập đồng ruộng từ ngày 9, nhưng đế sáng sớm ngày 10 Tháng Mười, nước càng dâng nhanh, khiến nhiều nhà dân bị nước ngập sâu từ 20 đến 30 cm so với nền nhà. Các con đường liên thôn ngập từ 1 đến 1.5 mét.

Ông Vũ Quang Thơm, chủ tịch xã Tượng Sơn, cho biết: “Do mưa lớn, nước dâng cao, đặc biệt là hồ Yên Mỹ xả lũ 24/24 giờ nên nước lên rất nhanh gây ngập nhà dân. Trước mắt chúng tôi đã tiến hành di tản gần 100 hộ dân các thôn bị ngập nặng và huy động lực lượng cung ứng nước, mì tôm giúp người dân.”

Chưa hết, báo Người Lao Động dẫn tin từ Ban Chỉ Huy Phòng Chống Lụt Bão và Tìm Kiếm Cứu Nạn tỉnh Thái Bình cho biết, khoảng 6 giờ sáng 10 Tháng Mười, một trận lốc xoáy dữ dội bất ngờ quét qua hai xã Nguyên Xá, Trung An thuộc huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình gây nhiều thiệt hại.

Cụ thể, trận lốc xoáy đã khiến hơn chục ngôi nhà của dân ở hai xã Nguyên Xá và Trung An bị sập và tốc mái, hàng trăm hécta lúa và cây hoa màu vụ Hè Thu chưa kịp thu hoạch bị gãy đổ, ngập sâu trong nước, có nguy cơ mất trắng.

Ông Hoàng Văn Khảng, chủ tịch xã Nguyên Xá, cho hay riêng tại xã có một nhà dân bị sập, chín ngôi nhà và một xưởng sản xuất bị tốc mái khiến nhiều tài sản có giá trị như hàng hóa nội thất bằng gỗ, thóc lúa, cây cối bị hư hỏng.

Trận lốc xoáy cũng đã làm ít nhất bốn người bị thương, trong đó có một người bị thương rất nặng phải đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình. Thậm chí, một xe tải đang đi trên đường bị cuốn văng xuống ruộng. (Tr.N)

Đại sứ Việt Nam chỉ được năm phiếu khi bầu lãnh đạo UNESCO/div>

MỚI CẬP NHẬT