Tuesday, April 16, 2024

Mưa lớn, xả nước hồ làm vỡ kênh, dân Bà Rịa chạy lũ trong đêm

BÀ RỊA-VŨNG TÀU, Việt Nam (NV) – Mưa lớn, nước trong hồ Gia Hoét 1, xã Quảng Thành huyện Châu Đức dâng cao, vì vậy các giới chức xả nước làm kênh dẫn tràn vỡ gây ngập, hàng chục gia đình phải di tản trong đêm.

Đến 4 giờ chiều ngày 1 Tháng Mười, ông Lê Thanh Liên, trưởng Phòng Nông nghiệp huyện Châu Đức, cho biết lượng nước từ vụ vỡ 20 mét kênh dẫn tràn hồ Gia Hoét 1, gây ngập nhà và vườn cây của người dân xã Quảng Thành đã rút hơn một nửa.

Nói với Báo Người Lao Động, bà Trần Thị Vân (45 tuổi), ấp Tân Thành, xã Quảng Thành buồn rầu nói: “Nước bắt đầu tràn vào nhà lúc tối 30 Tháng Chín, toàn bộ đàn gà và hơn chục con heo, cùng nhiều tài sản khác đã bị nước cuốn trôi, bùn đất chảy vào phủ kín nhà. 10 con dê còn lại vẫn ở trong chuồng không biết có chịu đựng được không .”

Còn ông Phan Chánh Hùng, nhà ở gần kênh dẫn tràn bị vỡ cho biết, do đoạn kênh bị vỡ có độ cong gấp cùi chỏ, lại có rác lâu ngày dồn ứ nên khi mưa lớn, nước chảy mạnh rất dễ bị vỡ kênh.

Người dân đứng nhìn tài sản, hoa màu chìm trong nước. (Hình: Báo Người Lao Động)

Qua thống kê ban đầu, có khoảng 20 căn nhà và 20 hécta hoa màu của người dân bị thiệt hại, 30 hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Tuy nhiên, hiện nước tiếp tục chảy tràn ra đường gây sạt lở mặt đường nhựa và hệ thống kênh thoát nước. Tại đoạn kênh bị vỡ, đất đá gây sói lở tạo thành một hố rộng và sâu, toàn bộ bê tông của khu vực kênh vỡ bị nước cuốn trôi hết, sạt lở lan rộng. Nước tràn vào nhà cửa và vườn rẫy của người dân tiếp tục gây thiệt hại nhiều hoa màu, cây lâu năm.

Ông Võ Khắc Thuyết, chủ tịch xã Quảng Thành, cho biết: “Đoạn đường nhựa liên xã bị nước tràn và khu vực kênh dẫn tràn bị vỡ có nguy cơ sạt lở nên xã đã huy động lực lượng ngăn chặn không cho người dân đi qua,” ông Thuyết nói. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT