Friday, April 19, 2024

Mưa lớn xuyên đêm, hàng trăm nhà dân Kiên Giang sập và ngập

KIÊN GIANG (NV) – Một lượng lớn nước mưa từ trên núi đổ xuống không kịp thoát ra biển đã gây ngập mặt đường từ 1.2-2 mét, làm hư hại nhiều tài sản, nhà cửa của hàng trăm hộ dân xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải.

Nói với báo Thanh Niên, ngày 5 Tháng Mười, ông Dương Đình Bắc, chủ tịch xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải, đến chiều 4 Tháng Mười, đã có 191 căn nhà bị ngập nước, 2 căn nhà và 1 lò bún bị sập hoàn toàn. Một lượng lớn nước đổ xuống không kịp thoát ra biển gây ngập mặt đường từ 1.2 đến 2 mét.

Theo mô tả của báo Thanh Niên, ngay cả hội trường đảng ủy xã Lại Sơn bị ngập sâu làm hư hỏng nhiều vật dụng từ dàn âm thanh, ti vi, đầu máy chiếu, tủ lạnh, quạt máy… Ngay cả 4 chiếc xe máy của người dân cũng bị nước cuốn trôi.

Đường bờ kè Bãi Nhà, Bãi Bấc, xã Lại Sơn, đã bị sụt đất dưới mặt đường bê tông và hành lang đường. (Hình: Báo Thanh Niên)

Nghiêm trọng hơn, đường bờ kè Bãi Nhà, Bãi Bấc, đã bị sụt đất dưới mặt đường bê tông và hành lang đường. Còn đường quanh đảo Lại Sơn, đất sạt xuống mặt đường tại khu vực các ấp Bãi Nhà A, Bãi Bấc, Thiên Tuế hàng trăm mét. Riêng đường xuyên đảo, đất đá sạt lở xuống mặt đường từ đỉnh Yên Ngựa qua Bãi Bấc khoảng 50 mét không thể đi lại… Mưa và gió lớn cũng đã làm đổ ngã trụ điện, làm mất điện ở 2 ấp Bãi Nhà A và Bãi Nhà B.

Theo ông Bắc, ngay sau khi thiên tai xảy ra, ủy ban xã đã huy động lực lượng hỗ trợ di dời dân đến nơi an toàn, đợi sửa nhà cửa xong mới đưa họ trở lại. (Tr.N)

Bắt người trong vụ lừa đảo hàng chục ngàn nông dân miền Bắc

MỚI CẬP NHẬT