Tuesday, April 16, 2024

Mưa lũ ở Yên Bái khiến 8 người chết, 10 người mất tích

YÊN BÁI, Việt Nam (NV) – Trận lũ lớn đang diễn ra ở Yên Bái trong những ngày qua khiến sáu huyện bị thiệt hại nặng, làm 18 người chết và mất tích.

Chiều 20 Tháng Bảy, 2018, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Yên Bái cho biết, đến 2 giờ chiều cùng ngày mưa lũ trên địa bàn đã khiến tám người chết, 10 người mất tích, sáu người bị thương; hàng trăm căn nhà, hoa màu cùng nhiều diện tích nuôi trồng thủy sản bị lũ cuốn trôi.

Nói với báo VNExpress, ông Đỗ Đức Duy, chủ tịch tỉnh Yên Bái, cho hay chưa bao giờ ghi nhận đợt lũ nào lớn như trận lũ đang diễn ra, nếu những đợt lũ trước chỉ một đến hai huyện bị ảnh hưởng thì lần này có sáu trên chín huyện thiệt hại nặng.

Theo ông Duy, tình hình thời tiết hiện tại ở Yên Bái đang diễn ra “hết sức phức tạp,” mực nước trên sông Lô đo được vào chiều 20 Tháng Bảy là trên mức báo động 3 khoảng một mét.

Nhiều cơ quan, trụ sở, nhà dân bị ngập nặng. (Hình: VNExpress)

“Hiện một số xã như Nghĩa An, Túc Đán, thị xã Nghĩa Lộ vẫn bị cô lập. Chính quyền phải huy động lực lượng tại chỗ để hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn,” ông Duy nói.

Theo báo VNExpress, trong lúc nhiều tỉnh đang phải chống chọi với mưa lũ, cơ quan khí tượng cho biết chiều cùng ngày, một vùng áp thấp trên dải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo, trong 24 giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm về phía Đông, mỗi giờ đi được khoảng 5 cây số và giữ nguyên sức gió.

Do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới nên ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa lớn khả năng kéo dài nhiều ngày tới. Như vậy chỉ trong một tuần đã có ba áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, trong đó một áp thấp mạnh lên thành bão số 3 có tên quốc tế Sơn Tinh.

Tin cho biết, thống kê của Ban Chỉ Đạo Trung Ương Phòng Chống Lụt Bão, ngoài tỉnh Thanh Hóa có hai người chết, hai người mất tích do lũ quét, lũ ống, lũ quét bất ngờ tràn qua hai tỉnh Yên Bái và Sơn La đã cuốn phăng mọi thứ trên đường và làm hơn 31 người chết, mất tích. (Tr.N)

Mời độc giả xem chương trình du lịch “Thiên đường ẩm thực ở Âu Châu”(Phần 2)

MỚI CẬP NHẬT