Friday, April 19, 2024

Mỹ muốn bán hỏa tiễn cho Việt Nam

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Tổng Thống Mỹ Donald Trump thúc giục Việt Nam mua hỏa tiễn và các hệ thống võ khí khác mà ông nói thuộc loại “tốt nhất thế giới.”

Theo hãng tin AP, lời đề nghị của ông Trump được đưa ra khi ông gặp Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc, nhân vật quan trọng ông gặp trước khi rời Việt Nam sang Philippines dự hội nghị.

Không có thêm một chi tiết nào về lời đề nghị của tổng thống Mỹ. Những loại võ khí nào ông muốn bán cho Việt Nam, từ các loại hỏa tiễn phòng không Patriot, hỏa tiễn chống tàu mặt nước hay tàu ngầm đến các loại máy bay, radar, chiến hạm.

Tháng Năm năm ngoái, tổng thống tiền nhiệm Barack Obama đã loan báo bãi bỏ toàn diện lệnh cấm bán võ khí sát thương cho Việt Nam. Người ta thấy một số đoàn đại diện các nhà sản xuất võ khí hàng đầu của nước Mỹ đã theo nhau đến Việt Nam chào hàng nhưng đến nay vẫn chẳng thấy gì xảy ra. Võ khí Mỹ tối tân nhất thế giới nhưng cũng đắt nhất thế giới trong khi Hà Nội thì ngân sách thiếu trước hụt sau.

Giữa tuần trước, người ta thấy có tin chi nhánh tại Mỹ của Tập Đoàn Viễn Thông Viettel của quân đội CSVN chi khoảng $40,000 một tháng thuê công ty môi giới vận động về quốc phòng và vũ khí tại Washington.

Theo nội dung của bản hợp đồng ký hai tháng trước chuyến thăm Việt Nam của Tổng Thống Mỹ Donald Trump mà ban phát thanh VOA Việt Ngữ có trong tay, VTA Telecom Corporation, chi nhánh tại Hoa Kỳ của Viettel, đã thuê công ty McDermott Will & Emery vận động với các cơ quan hành pháp và lập pháp của Hoa Kỳ về “các vấn đề liên quan tới an ninh quốc gia và quốc phòng của Việt Nam.”

“McDermott tìm cách tận dụng quyết định gần đây của Bộ Ngoại Giao Mỹ về việc dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam nhằm tăng cường quan hệ giao thương quốc phòng giữa Hoa Kỳ và Việt Nam,” VOA dẫn văn bản ký hôm 6 Tháng Chín.

Hợp đồng kéo dài tới cuối Tháng Hai, 2018, cho hay rằng McDermott có kế hoạch gặp gỡ và vận động các thành viên quốc hội cũng như các quan chức quốc phòng, thương mại và ngoại giao Hoa Kỳ.

Theo tài liệu đăng ký với Bộ Tư Pháp Mỹ, VTA Telecom Corporation “hỗ trợ việc sản xuất thiết bị và các dịch vụ viễn thông của Viettel,” vốn được coi là “nhà cung cấp viễn thông lớn nhất ở Việt Nam,” “sản xuất cả thiết bị dân sự và quân sự.”

Giáo Sư Carl Thayer, chuyên gia về Việt Nam, nhận định với VOA Tiếng Việt rằng “Việc Viettel thuê một công ty vận động ở Mỹ là một diễn biến lớn và cho thấy rằng việc hợp tác về công nghệ quốc phòng rất có khả năng xảy ra.”

Hà Nội từng bày tỏ ước muốn mua một số máy bay tuần tra biển săn tàu ngầm Orion P-3 phế thải đang nằm ụ cả trăm chiếc ở sa mạc Arizona, các hệ thống radar tầm xa, trực thăng võ trang, máy bay chiến đấu F-15, F-16 cũ được tân trang.

Mấy năm trước, nghị sĩ John McCain được Hà Nội trao cho một danh sách rất dài những gì họ muốn được Washington cung cấp. Tuy nhiên, đến nay, người ta mới chỉ thấy một chiếc tàu tuần tra cỡ trung bình và một ít tàu cao tốc cỡ nhỏ cho cảnh biển của Việt Nam được cung cấp. (TN)

MỚI CẬP NHẬT