Thursday, April 18, 2024

Nghệ An bắt tàu đổ bùn thải ra biển

NGHỆ AN, Việt Nam (NV) – Chi Cục Bảo Vệ Môi Trường Nghệ An đã lấy mẫu nước biển tại vùng biển giáp ranh giữa tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa để kiểm tra, sau khi bắt tàu đổ bùn thải làm nước biển đổi màu.

Nói với báo Tuổi Trẻ, ông Hồ Sỹ Dũng, chi cục trưởng Chi Cục Bảo Vệ Môi Trường, Sở Tài Nguyên Môi Trường Nghệ An, xác nhận cơ quan chức năng đã lấy mẫu nước biển tại khu vực nơi tàu đổ bùn thải để kiểm nghiệm.

Tin cho biết, từ ngày 3 Tháng Năm, người dân xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, tố cáo việc phát hiện một số tàu đổ bùn thải tại vùng biển giáp ranh giữa hai tỉnh Nghệ An-Thanh Hóa. Sau đó, ủy ban thị xã Hoàng Mai lệnh các phòng ban chuyên môn phối hợp với trạm kiểm soát Lạch Cờn, đồn biên phòng Quỳnh Phương kiểm tra.

Qua kiểm tra, đồn biên phòng Quỳnh Phương phát hiện các tàu nạo vét, đổ thải cách ranh giới biển giữa Nghệ An và Thanh Hóa là 90 mét, cách bờ 110 mét. Chất thải đổ xuống biển chủ yếu là bùn nạo vét.

Trong quá trình đổ thải, dòng chảy, gió, sóng đã đẩy bùn sang toàn bộ vùng biển Nghệ An, làm nước biển đổi thành màu đen, đỏ và xám, chảy dài từ các vị trí đổ thải đến hết khu vực cảng Đông Hồi.

Ông Dũng cho biết thêm, trong thời gian chờ kết quả phân tích mẫu nước biển sẽ kiến nghị với ủy ban tỉnh Nghệ An đề nghị ủy ban tỉnh Thanh Hóa và Ban Quản Lý Khu Kinh Tế Nghi Sơn kiểm tra việc tàu xả bùn thải theo giấy phép; đánh giá cụ thể quy mô, phạm vi, mức độ tác động đến môi trường, hệ sinh thái trong khu vực đổ thải và vùng lân cận.

Trước đó, vào Tháng Chín, 2016, đồn biên phòng Quỳnh Phương từng bắt quả tang một tàu của Long An đang xả chất thải trên tàu ra biển. Theo lời khai của thuyền trưởng Huỳnh Sâm Ral (34 tuổi), ngụ huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, chất thải đổ ra biển là bùn hút nạo vét luồng của cảng gang thép Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. (Tr.N)

An Giang lại sạt lở nhấn chìm nhà dân

MỚI CẬP NHẬT