Thursday, March 28, 2024

Nghệ An, Thanh Hóa tan hoang vì bão số 4

NGHỆ AN, Việt Nam (NV) – Mưa lũ ở các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa đã khiến nhiều người chết và mất tích, nhiều bản làng ngập sâu trong nhiều mét nước.

Ngày 18 Tháng Tám, 2018, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Bebinca (bão số 4), tại nhiều nơi ở tỉnh Nghệ An có mưa lớn, nước lũ trên sông suối dâng cao khiến nhiều nơi bị ngập sâu, cô lập.

Nói với báo VNExpress, ông Nguyễn Thanh Hoàng, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân huyện Kỳ Sơn, cho biết nhiều bản ở xã Mỹ Lý bị cô lập, nhà dân ngập sâu trong nước. Hiện ở huyện đã có ba người chết, một người mất tích do mưa lũ.

Người dân dùng thuyền thúng di chuyển trong nước lũ ở Thiệu Dương, thành phố Thanh Hóa. (Hình: VNExpress)

Tại các huyện Tương Dương, Quỳ Hợp, Con Cuông, Nghĩa Đàn và thị xã Thái Hòa… nhiều xã bị ngập sâu. Mưa lớn còn khiến tuyến quốc lộ 7, quốc lộ 48 đoạn qua các huyện Con Cuông, Tương Dương, Quỳ Hợp bị sạt lở, ngập sâu gây ách tắc kéo dài.

Trong kho đó, ở tỉnh Thanh Hóa, lũ thượng nguồn đổ về cùng thời điểm thủy điện đồng loạt xả lũ, đã khiến vùng dân cư hạ lưu sông ở tỉnh này chìm trong nước.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân xã Thiệu Dương, thành phố Thanh Hóa, cho hay suốt đêm qua và rạng sáng 18 Tháng Tám, hàng ngàn nhà dân ở xã đã buộc phải di tản do nước sông Chu dâng cao. Đến trưa, nước lũ đã nhấn chìm hàng ngàn ngôi nhà. Các con đường liên thôn ở Thiệu Dương bị cô lập hoàn toàn. Dân phải dùng thuyền thúng và bè mảng để di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn.

Nhiều nhà dân ở huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, bị nước ngập sâu từ 3 đến 4 mét; gần 100 nhà dân phải di dời khẩn cấp. (Hình: VNExpress)

“Đến 11 giờ cùng ngày, toàn xã có 2,200 nhà dân với 7,100 người ở 7/10 thôn phải di tản. Bảy thôn ngoài đê sông Chu ngập sâu 1 đến 2 mét. Hiện, các gia đình có nhà cao tầng di dời người và tài sản lên tầng trên, còn những nhà cấp bốn ở vùng thấp thì vào tránh trú tại các trường học trong đê,” ông Tuấn nói.

Ngoài ra, hơn 20 hécta hoa màu ở Thiệu Dương cũng bị nước lũ nhấn chìm, nguy cơ mất trắng.

Tin cho biết, mưa lũ cũng làm ba người chết ở Sơn La; gây ngập úng hàng trăm hécta lúa, hoa màu ở huyện Vân Hồ và Thuận Châu. Mưa lớn còn gây sạt lở, ngập lụt và ách tắc giao thông 28 điểm trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ.

Hiện lũ trên sông Cả tại huyện Nam Đàn đạt 5.6 mét (trên mức báo động 1 là 0.2 mét) và vẫn đang lên. Mưa ở Nghệ An đã ngớt, song do nước từ thượng nguồn đang đổ về lớn nên thủy điện Bản Vẽ phải xả lũ với lưu lượng 2,000 mét khối/giây. (Hình: VNExpress)

Trung Tâm Dự Báo Khí Tượng Thủy Văn Quốc Gia cho biết do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 4, ngày 18 Tháng Tám ở khu vực Tây Bắc, Việt Bắc và vùng núi Thanh Hóa-Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to.

Riêng tỉnh Sơn La và Hòa Bình có nơi mưa rất to. Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi các tỉnh như Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Nghệ An. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT