Thursday, March 28, 2024

Nghi Bamboo Airways dùng máy bay thải loại của Vietnam Airlines

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trong khi Vietnam Airlines dừng khai thác dòng máy bay thế hệ cũ, thì nhiều chiếc Airbus A330 của hãng này từng dùng đang được sơn sửa lại với nhận diện thương hiệu của Bamboo Airways.

Sau khi bị báo chí Việt Nam phanh phui, chiều ngày 11 Tháng Chín, 2019, nói với báo VietnamFinance, ông Nguyễn Ngọc Trọng, phó tổng giám đốc của Bamboo Airways, phản bác nói: “Thông tin chúng tôi thuê lại dòng máy bay Airbus A330 mà Vietnam Airlines vừa bỏ ra là không chính xác.”

Theo báo Zing, dữ liệu trên Planespotter cho thấy chiếc Airbus A330-200 MSN 943 có tuổi đời hơn 11 năm, với số ghi danh VN-A376 trước đây được Vietnam Airlines thuê khai thác từ Tháng Bảy, 2010, đến hết Tháng Hai, 2018, đã được sơn lại nhận diện thương hiệu của Bamboo Airways.

Chiếc máy bay này thuộc sở hữu của Công Ty Cho Thuê Tài Chính Hàng Không Macquarie AirFinance và thời gian tới sẽ được giao cho Bamboo Airways khai thác.

Tương tự, một chiếc A330-200 khác mang số hiệu MSN 962 với số ghi danh VN-A377 được Vietnam Airlines khai thác gần tám năm, từ Tháng Tám, 2010, đến Tháng Ba, 2018, cũng được sơn lại nhận diện Bamboo Airways.

“Những chiếc Airbus A330 này đang được sơn sửa tại các phi trường ngoại quốc và sẽ sớm được bàn giao cho Bamboo Airways để đưa vào khai thác,” báo Zing nêu rõ.

Theo Planespotter, tuổi trung bình của máy bay trong đội bay Bamboo Airways hiện đang là 6.9 năm tuổi, với bốn chiếc máy bay có tuổi đời trên 10 năm và sẽ tăng lên sáu chiếc nếu hãng tiếp nhận thêm hai chiếc Airbus A330 nói trên. Ngoài ra, Bamboo Airways còn bốn chiếc khác trên 10 tuổi được Planespotter ghi nhận ở tình trạng “lưu kho” (stored).

Nói với Zing, ông Nguyễn Ngọc Trọng cho biết, đây là những thông tin cũ mà trang Planespotter “chưa kịp cập nhật,” vì Bamboo Airways đã hủy các đơn hàng trên và thay thế bằng việc thuê lại năm chiếc máy bay Boeing 787-9 Dreamliner.

“Chúng tôi không có nhu cầu thuê dòng máy bay Airbus A330, mà sẽ hướng tới dòng máy bay thân rộng, hiện đại Boeing 787-9 Dreamliner. Trong tương lai, chúng tôi sẽ có 35 chiếc máy bay loại này,” ông Trọng khẳng định.

Tuy nhiên, Hãng Bamboo Airways từ chối cung cấp thông tin liên quan việc các máy bay đã được sơn thay đổi nhận diện thương hiệu bên ngoài và các thiệt hại tài chính liên quan.

Trước đó, chiếc Airbus A330 cuối cùng của Vietnam Airlines đã chính thức rời đội bay của hãng này sau 13 năm khai thác tới 12 chiếc trên các đường bay tầm trung trong nội địa và 15 đường bay quốc tế tới 10 thành phố trên thế giới. Theo Vietnam Airlines, việc ngừng khai thác Airbus A330 “nằm trong lộ trình nâng cấp các máy bay thế hệ cũ sang dòng máy bay thế hệ mới.”

Trong khi đó, chiếc Boeing 787-9 Dreamliner được mệnh danh là “khách sạn năm sao di động” có thể bay liên tục khoảng 15,700 cây số. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT