Saturday, April 20, 2024

Nghi can cướp ngân hàng ở Vĩnh Long là quân nhân, đã tự sát

VĨNH LONG, Việt Nam(NV) – Người bịt mặt, dùng súng cướp chi nhánh ngân hàng Vietinbank khu công nghiệp Hòa Phú (xã Hòa Phú, huyện Long Hồ) là thượng úy quân đội, đã tự sát tại nơi làm việc và để lại thư tuyệt mệnh “cướp vì đang thiếu nợ một số tiền lớn.”

Chiều 29 Tháng Chín, nói với báo Tuổi Trẻ, ông Trần Văn Rón, bí thư Tỉnh Ủy Vĩnh Long, cho biết đang chỉ đạo lực lượng công an tỉnh làm rõ sự liên quan giữa vụ một thượng úy quân đội tên NVK (42 tuổi) tự sát và vụ cướp tại chi nhánh ngân hàng Vietinbank khu công nghiệp Hòa Phú.

“Đúng là có xảy ra vụ ông K. tự sát tại nơi làm việc và đang được điều tra. Còn vụ cướp ngân hàng là một vụ khác. Cơ quan công an tỉnh đang điều tra. Hai vụ việc diễn ra khác nhau, nếu ai thông tin và khẳng định đó là hung thủ và sau này không chính xác thì phải chịu trách nhiệm. Tôi chỉ đạo khi xác định rõ mới công bố,” ông Rón nói.

Trong khi đó, ông Phạm Văn Ngân, phó giám đốc Công An tỉnh Vĩnh Long, cho báo điện tử VietNamNet biết: “Đến thời điểm này, cơ quan cảnh sát điều tra đã làm rõ thủ phạm gây ra vụ cướp ngân hàng. Do vụ án có liên quan đến quân nhân nên công an tỉnh đang làm các thủ tục chuyển giao cho cơ quan điều tra Khu Vực 3 thuộc Cơ Quan Điều Tra Hình Sự Quân Khu 9 tiếp tục điều tra, làm rõ.”

Tương tự, chiều cùng ngày, một lãnh đạo Công An huyện Long Hồ đang tham gia cùng lực lượng truy bắt nghi phạm cướp ngân hàng xác nhận với báo Tuổi Trẻ, ông NVK là quân nhân đang phục vụ tại Vĩnh Long đã tự sát tại nơi làm việc và để lại thư tuyệt mệnh với nội dung: “… Thực hiện vụ cướp ngân hàng vì nợ tiền ngân hàng và một số tiền lớn của công ty xăng dầu…”

Như truyền thông đã loan tin, khoảng 3 giờ 15 phút chiều 27 Tháng Chín, một người đã dùng súng xông vào chi nhánh ngân hàng Vietinbank khu công nghiệp Hòa Phú, lên đạn, khống chế nhân viên ngân hàng và cướp trên 200 triệu đồng (hơn $8,800).

Sau khi gây án, nghi can lên xe gắn máy không biển số tẩu thoát về hướng chợ Phước Yên, sau đó vòng qua xã Phú Quới để ra hướng quốc lộ 1 rồi chạy về hướng thành phố Cần Thơ, rồi vòng trở lại theo hướng khác. (Tr.N)

Đề nghị cách chức 10 cán bộ phá rừng ở Nghệ An

MỚI CẬP NHẬT