Thursday, April 18, 2024

Ngộ độc thiếc, bệnh nghề nghiệp lần đầu phát giác ở Việt Nam

HẢI DƯƠNG, Việt Nam (NV) – Thêm sáu công nhân sản xuất mành rèm từ nhựa tái chế ở huyện Thanh Miện được kiểm tra sức khỏe và phát giác bị ngộ độc thiếc, nâng số người mắc bệnh lên 13 người, trong đó một người đã tử vong.

Báo Tuổi Trẻ dẫn tin từ Sở Y Tế Hải Dương cho biết, ngày 20 Tháng Chín, khi kiểm tra sức khỏe của 1,500 công nhân công ty Quảng Phong (100% vốn đầu tư Trung Quốc), chuyên sản xuất mành rèm từ nhựa tái chế tại huyện Thanh Miện, kết quả cho thấy có thêm sáu người bị ngộ độc thiếc cấp tính.

Một công nhân công ty Quảng Phong bị ngộ độc thiếc. (Hình: Mai Thanh/Lao Động)

Trước đó hồi Tháng Bảy vừa qua, đã có bảy công nhân của công ty này lần lượt đến điều trị tại bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, với nhiều biểu hiện khác nhau như rối loạn tâm thần, kích động, lẫn lộn, sau đó thì hôn mê.

Theo báo Người Lao Động, các bệnh nhân nhiễm độc thiếc được phát hiện từ trường hợp của bệnh nhân Nguyễn Đức H. (35 tuổi), nhập viện hôm 9 Tháng Bảy, với biểu hiện “rối loạn tâm thần, kích động… sau đó đi vào hôn mê và tử vong.”

Ban đầu, do cha bệnh nhân mới mất được 49 ngày, cộng thêm việc chia tay người yêu nên khi xuất hiện các triệu chứng trên, mọi người cho rằng anh H. bị “tâm thần.” Bệnh nhân được đưa đến viện muộn khi các yếu tố bệnh “chưa rõ ràng, diễn biến nặng, gia đình đã xin về nhà và tử vong.”

Tuy nhiên trước khi xin về, gia đình anh H. biết tin có một số người cùng làm chung tại bộ phận nghiền nhựa tái chế ở công ty Quảng Phong với anh H. cũng có biểu hiện bất thường. Cụ thể là bệnh nhân Nguyễn Kim C. (42 tuổi, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) vào bệnh viện trong tình trạng “rối loạn tâm thần, mất trí nhớ,” ở nhà lái xe gắn máy đi lang thang quanh làng. Kết quả xét nghiệm máu có rối loạn nặng.

Sau khi nghe tin, các bác sĩ đã hướng dẫn gia đình anh H. thông báo cho những người làm chung đi kiểm tra sức khỏe càng sớm càng tốt.

Nói với báo Tuổi Trẻ, Bác Sĩ Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc Trung Tâm Chống Độc bệnh viện Bạch Mai, cho biết ban đầu do biểu hiện bệnh giống với nhiều bệnh lý khác nên việc tìm kiếm và chẩn đoán gần như bế tắc, trong khi đó cần phải chẩn đoán tìm nguyên nhân gấp để cứu sống bệnh nhân, thông báo để các cơ quan hữu trách can thiệp, tránh để những người khác bị nhiễm độc và tử vong tiếp.

Các bác sĩ đã truy tìm tất cả các nguồn thông tin y học, hỏi các chuyên gia, đồng nghiệp quốc tế về chống độc, nhưng không ai dám khẳng định. Rất may, cuối cùng thì đã tìm thấy trên y văn thế giới có một vài trường hợp bị bệnh khi làm việc trong hoàn cảnh gần tương tự.

Với sự giúp đỡ của Viện Hóa thuộc Viện Hàn Lâm Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam, bệnh nhân được chỉ định và làm xét nghiệm định lượng kim loại thiếc. Một bệnh nhân trong nhóm bảy người nhập viện hồi Tháng Bảy, có nồng độ thiếc trong máu hơn 200 microgam/lít, nghĩa là tăng gấp hơn 40 lần ngưỡng cho phép.

Bệnh nhân được lọc máu, giải độc thiếc và chỉ sau một tuần điều trị, tình trạng của bệnh đã cải thiện, trí nhớ dần hồi phục…

Riêng trường hợp bệnh nhân H. tử vong do cùng bệnh lý tương tự, sau khi xét nghiệm lại mẫu máu còn lưu cho thấy nồng độ thiếc trong máu cao gấp trên 50 lần.

Phim chụp CT cho thấy não bệnh nhân bị tổn thương với “chất trắng lan tỏa nặng nề, nhiễm toan chuyển hóa và hạ kali máu nặng.” (Hình: Mai Thanh/Dân Trí)

Đáng chú ý, chỉ sau một thời gian ngắn làm việc tại bộ phận nghiền nhựa tái chế (ngắn nhất là bốn ngày, lâu nhất là một tháng), trong số những người bị ngộ độc thiếc đã có những “biểu hiện lạ,” đặc biệt là mất trí nhớ, lú lẫn, rối loạn tâm thần… trong khi trước đó tất cả đều khỏe mạnh.

Như vậy, với hai đợt kiểm tra đã có tổng cộng 13 người ghi nhận bị ngộ độc thiếc, loại bệnh nghề nghiệp lần đầu tiên được ghi nhận tại Việt Nam. Trong khi đó, Trung Tâm Chống Độc khuyến cáo: “Thế giới và Việt Nam vẫn chưa có phác đồ điều trị nhiễm độc thiếc. Việc điều trị rất khó khăn, các bác sĩ phải vừa điều trị, vừa theo dõi để điều chỉnh. Đồng thời, nguy cơ tổn thương não không rõ tiến triển ra sao, hồi phục, nặng lên hay để lại di chứng…” (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT