Thursday, March 28, 2024

Ngoại trưởng Czech đòi CSVN trả tự do cho blogger Phạm Đoan Trang

PRAGUE, Czech (NV) – Trong một hành động hiếm hoi, hôm 10 Tháng Mười, ông Tomas Petricek, ngoại trưởng Cộng Hòa Czech, lên tiếng trên Twitter về vụ nhà cầm quyền CSVN bắt giữ blogger, nhà báo Phạm Đoan Trang.

Hai tweet của ông Petricek được viết bằng tiếng Anh đăng kèm hình bà Trang với nội dung: “Tôi được tin với sự lo lắng nghiêm trọng về việc bắt giữ bà Phạm Đoan Trang, người đoạt giải thưởng Homo Homini năm 2017. Giải thưởng tôn vinh những cá nhân có đóng góp xuất sắc trong việc thúc đẩy nhân quyền, dân chủ và giải pháp hòa bình cho các xung đột chính trị. Tôi yêu cầu trả tự do vô điều kiện cho bà ấy và kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam tôn trọng các cam kết luật pháp quốc tế.”

Tweet của ông Tomas Petricek, ngoại trưởng Cộng Hòa Czech. (Hình chụp qua màn hình)

Tính đến thời điểm này, vị ngoại trưởng Czech được ghi nhận là giới chức ngoại giao hiếm hoi của phương Tây lên tiếng về vụ bắt giữ tác giả cuốn “Chính Trị Bình Dân.”

Sau khi bị bắt giữ và khởi tố vào đêm 6 Tháng Mười, trang Facebook Phạm Đoan Trang hiện do một admin ẩn danh, người tự giới thiệu là được bà giao phó quản lý trang cá nhân trong trường hợp bà bị bắt, quản lý.

Theo cập nhật trên trang này, bà Trang hiện đang bị giam tại Trại Tạm Giam số 1, nhà tù Hỏa Lò ở Hà Nội. Ngoài giấy tạm giam, gia đình bà vẫn chưa nhận được các giấy tờ cần thiết liên quan đến vụ án. Bà Bùi Thị Thiện Căn, thân mẫu của bà Trang, có yêu cầu Cơ Quan An Ninh Điều Tra Công An Hà Nội cung cấp các giấy tờ nhưng bị từ chối với lý do “đã chuyển cho bị can.”

Nhà báo tự do Đoàn Bảo Châu ở Hà Nội, bình luận trên trang cá nhân: “Với tôi, Phạm Đoan Trang là một người sống có lý tưởng, một khái niệm ít khi được nhắc đến bây giờ. Người có lý tưởng là người nhìn thấy mục đích cao cả trong cuộc sống của mình, vì mục đích ấy mà người ta có thể dám đánh đổi sự an bình, hạnh phúc của bản thân khi đi trên con đường đã chọn. Chính tâm hồn yêu thương tha thiết, trí tuệ sâu sắc, sự quả cảm về tính cách đã đưa Trang tới ngày hôm nay và Trang biết rõ và đón nhận điều ấy từ lâu.”

Ông Châu cũng nhận xét bà Trang “là một con người sống hết mình, một con người hiếm hoi giữa triệu khuôn mặt nhợt nhạt, tầm thường và cơ hội.”

Bà Phạm Đoan Trang lúc đã bị bắt. (Hình: Facebook Pham Doan Trang, hiện nay trang Facebook này do một admin được bà tin cẩn, nhờ quản lý trước lúc bị bắt)

Ông viết thêm rằng sự hy sinh của bà Trang “không vô nghĩa, sẽ nhóm lên ánh sáng trong lương tri người yêu nước, yêu dân tộc một cách sâu sắc nhất.”

Thời điểm bà Trang được tổ chức nhân quyền People In Need tại Cộng Hòa Czech trao giải Homo Homini năm 2017, thông cáo từ ban tổ chức giải này ghi: “Bà Phạm Đoan Trang là một trong những nhân vật hàng đầu của giới bất đồng chính kiến Việt Nam đương đại. Bà dùng những từ ngữ đơn giản để chống lại tình trạng thiếu tự do, tham nhũng và chế độ Cộng Sản chuyên quyền.” (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT