Thursday, March 28, 2024

Ngư dân Quảng Nam bắt được cá quý hiếm dài gần 1 mét

QUẢNG NAM, Việt Nam (NV) – Ngư dân ở tỉnh Quảng Nam vừa bắt được một con cá lạ, nghi là cá sủ vàng quý hiếm, dài gần 1 mét, nặng 6.2 kg.

Sáng 20 Tháng Giêng, nói với báo Người Lao Động, chị Lữ Thị Huỳnh Sự (ngụ thôn Phước Lộc, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), cho biết vẫn đang bảo quản con cá lạ nghi là cá sủ vàng ở nhà chờ các thương lái đến mua.

Chị kể, khoảng 6 giờ chiều 18 Tháng Giêng, chồng chị là anh Võ Đình Doanh và ba ngư dân khác khi đang đánh bắt gần bờ tại vùng biển Tam Tiến thì có một con cá lạ mắc lưới. Khi đưa lên bờ, cá vẫn còn sống nhưng vài phút sau thì con cá này ngắc ngoải rồi chết.

Thấy cá có kích thước lớn và khá lạ, một người cháu của chị Sự lên mạng tìm hiểu và thấy con cá giống cá sủ vàng mà báo chí hay đăng tải nên gửi vào bờ cho chị Sự bảo quản, chờ người đến mua.

Chị Sự cho hay, con cá này dài 82 cm, thân rộng 22 cm, nặng 6.2 kg, toàn thân có lớp vảy óng ánh, một số lớp vảy có màu vàng óng, vây đỏ, miệng có màu vàng như nghệ.

Một điều khá trùng hợp, cũng trong ngày 18 Tháng Giêng, các ngư dân ở thôn Tân Lập (xã Tam Hải, huyện Núi Thành) cũng bắt được một con cá lạ được nghi là sủ vàng có trọng lượng khoảng 2.2 kg với lớp vảy có ánh vàng. Hiện các ngư dân cũng đang bảo quản con cá này và tìm hiểu xem có phải đó là cá sủ vàng hay không.

Cá sủ vàng còn có các tên gọi khác là cá sủ kép vây vàng, cá đường, cá thủ vây vàng, cá sủ giấy. Cá sủ vàng phân bố ở vùng biển Ấn Độ, Việt Nam, Indonesia, Sri Lanka và Trung Quốc. Đây là loài cá đặc biệt quý hiếm, giá trị kinh tế rất cao trên thị trường thế giới. (Tr.N)

Mời độc giả xem chương trình nấu ăn “Nấu chè đậu trắng bằng đậu hộp”

MỚI CẬP NHẬT