Thursday, March 28, 2024

Số người chết cháy ở Sài Gòn tăng cao

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Năm 2017, Sài Gòn xảy ra hơn 1,000 vụ cháy làm thiệt mạng 26 người. So với năm 2016, số nạn nhân chết cháy tăng gần gấp ba lần.

Theo báo Zing, năm 2017 Sài Gòn giảm 953 vụ cháy so với năm trước nhưng số người chết và bị thương đều tăng. Đại Tá Đoàn Văn Chón, phó giám đốc Cảnh Sát Phòng Cháy Chữa Cháy Sài Gòn, cho biết trong 1,007 vụ cháy xảy ra đã làm chết 26 người (tăng 17 người so với năm 2016), bị thương 44 người (tăng 5 nạn nhân).

Theo báo Người Lao Động “ước tính trung bình mỗi ngày xảy ra gần ba vụ cháy. Nhìn chung, trong năm 2017, số vụ cháy ở thành phố giảm so với năm 2016 nhưng tỉ lệ người thương vong tăng mạnh, chiếm đến 65%. Nguyên nhân xảy ra cháy hầu hết là thiết bị điện, tỉ lệ 54%.”

Giải thích về số vụ cháy giảm nhưng người chết lại tăng, ông Chón cho rằng “phần lớn các vụ thương vong xảy ra ở các căn nhà dạng ống. Khi xảy ra cháy dễ gây ra hiện tượng ngạt khí không di chuyển ra ngoài được.”

Cũng theo ông Chón, trong năm qua, do các hoạt động vui chơi, giải trí, các tòa nhà cao tầng ở Sài Gòn “phát triển mạnh mẽ, nên khi kiểm tra các công trình cao tầng, trung tâm thương mại, vũ trường, quán karaoke,… phát hiện đến 12,267 lỗi vi phạm.”

Điều đáng nói, hiện nay nhiều doanh nghiệp, khu chung cư… vẫn còn xem thường an toàn cháy nổ. Cụ thể, có tám chung cư hiện vẫn chưa được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy mà đã cho cư dân vào sinh sống. Nhiều chủ đầu tư rất xem thường cơ quan pháp luật, khi đến kiểm tra giao cho bảo vệ tiếp và lấy lý do “quy định chỉ được phép kiểm tra một năm một lần.”

Chưa kể, nhiều nhà dân xem trọng việc chống trộm hơn là việc đề phòng an toàn cháy, nổ nên thường xây bịt kín các lối thoát hiểm, cửa sổ. Khi công an mời đến hướng dẫn phòng cháy chữa cháy thì nhiều người giao cho người giúp việc, hoặc trẻ nhỏ đi dự thay. (Tr.N)

Quảng Nam đình chỉ giám đốc Sở Kế Hoạch Đầu Tư ‘trẻ nhất’ Việt Nam

MỚI CẬP NHẬT