Friday, March 29, 2024

Người Trung Quốc mở sòng bạc trá hình ở Sài Gòn

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Cảnh sát ập vào trung tâm trò chơi điện tử Bee Bee ở quận Bình Tân, do người Trung Quốc làm chủ, bắt quả tang 30 người đang sát phạt với số tiền cả trăm triệu đồng.

Theo báo VNExpress, Công An ở Sài Gòn ngày 5 Tháng Chín, 2018, khởi tố chín bị can về hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc,” đồng thời tiếp tục truy bắt những người trực tiếp điều hành tiệm game trá hình này.

Trước đó, cảnh sát ập vào tụ điểm game bắn cá của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thế Giới Trẻ Thơ – Bee Bee trên đường An Dương Vương (quận Bình Tân), bắt quả tang hàng chục người sát phạt ăn tiền với máy.

Cảnh sát đã bố ráp sau nhiều ngày theo dõi các sóng bài trá hình làm các địa điểm chơi game và bắt 30 người, kể cả hai người Trung Quốc, thu giữ nhiều tang vật, bao gồm gần 100 triệu đồng (khoảng $4,289) dùng để đổi điểm ra tiền để khách ăn thua với máy.

Trung tâm này được thiết kế tối tân, gắn nhiều camera theo dõi. Các trò chơi phổ biến là bắn cá, quay hồ lô, thú… Mỗi điểm số trên máy được quy đổi tương ứng với vài trăm ngàn đồng.

Bà Lê Thị Thùy Trang (24 tuổi) thừa nhận, được một  ông Trung Quốc thuê quản lý trung tâm cùng với một người tên Hà (chưa rõ lai lịch). Họ có nhiệm vụ đổi tiền và canh chừng khách.

Còn hai người Trung Quốc khai, họ được thuê để phụ trách kỹ thuật cho nơi này.

Cách đây một năm, Công An thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, cũng đã ập vào Công Ty Tia Chớp Bạc, ở đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, để kiểm tra. Tại đây, công an bắt quả tang 50 người đang đánh bạc ở 20 máy bắn cá với số tiền thu giữ tại chỗ là 500 triệu đồng (hơn $21,445).

Qua điều tra, công an xác định một ông Trung Quốc đứng ra điều hành hoạt động đánh bạc tại nơi này. Phòng ông này ở tầng hai của công ty và có hệ thống camera an ninh giám sát. (Tr.N)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT