Thursday, March 28, 2024

Dân Việt được thuê qua Singapore mua iPhone mới ‘bị từ chối nhập cảnh’

SINGAPORE (NV) – “Singapore yêu cầu người nhập cảnh phải xuất trình địa chỉ, số điện thoại, mã bưu chính của người bảo lãnh ở Singapore. Khi đó, khách Việt Nam mới được nhập cảnh.”

Đó là lời của anh Nguyễn Hoàng Thanh, một người bị từ chối nhập cảnh vào Singapore hôm 17 Tháng Chín, 2018, nói với báo Zing.

“Họ xem qua, những ai trông nghi ngờ họ còn gọi tới số điện thoại mình cung cấp để xác nhận thông tin thì mới cho nhập cảnh,” anh Thanh cho biết. Do không liên lạc được với người bảo lãnh bên Singapore, anh Thanh và một số người khác không được nhập cảnh.

Hôm 20 Tháng Chín, chia sẻ với báo Zing, anh Nguyễn Thanh Tâm (23 tuổi), người đi xếp hàng mua iPhone XS tại Singapore từ Sài Gòn, nói: “Đoàn của tôi có bảy người, đi Singapore từ ngày 17 Tháng Chín nhưng chỉ mình tôi được nhập cảnh. Cũng trong chiều hôm đó, có thêm vài đoàn người Việt khoảng 40 người nhưng cũng chỉ 10 người được nhập cảnh.”

Anh Thanh, anh Tâm được hiểu là một trong hàng trăm người được các cửa hàng bán iPhone xách tay tại Sài Gòn và Hà Nội thuê qua Singapore để xếp hàng trước ngày Apple Store chính thức mở bán iPhone XS và XS Max.

Các mẫu iPhone được chính thức bán ra vào 8 giờ sáng 21 Tháng Chín, giờ Singapore. Các iPhone XS và XS Max khi được mang về bán tại Việt Nam ngay trong ngày 21 Tháng Chín có thể được rao bán với giá 40.5 triệu đồng (hơn $1,736) là bình thường.

Đến 11 giờ sáng 20 Tháng Chín, dòng người vẫn nối đuôi nhau đi vào hàng, bắt đầu chờ đợi trước cửa Apple Store để xếp hàng mua iPhone mới, đa số từ Việt Nam đến. (Hình: Zing)

Báo VNExpress mô tả cảnh tượng sáng 20 Tháng Chín trước Apple Store trên đường Orchard: “Nhiều người Việt mang theo vali du lịch lớn, thức ăn và đồ uống để chuẩn bị chờ đợi trong nhiều giờ tới.”

Chuyện người Việt qua đảo quốc Sư Tử tranh mua iPhone mới được coi là “thông lệ” hằng năm mỗi khi có sản phẩm “quả táo” mới được tung ra thị trường.

Từ cuối Tháng Tám, 2018, trên mạng xã hội đã có nhiều post của các cửa hàng tại Sài Gòn rao “tuyển người đi du lịch Singapore miễn phí, chỉ cần đổi lại xếp hàng mua iPhone giúp.” Thường thì mỗi người được giao nhiệm vụ mua và xách tay về Việt Nam hai iPhone.

Theo báo VNExpress, sở dĩ năm nay nhiều người Việt bị chặn nhập cảnh Singapore và an ninh trước cửa Apple Store được thắt chặt là vì do viên chức hải quan Singapore biết mục đích “du lịch” của những người này và do năm ngoái đã diễn ra cảnh hỗn loạn trong lúc xếp hàng.

Lý do khác đáng kể hơn, theo báo Straits Times hôm 18 Tháng Chín, cảnh sát Singapore vừa bắt giữ bốn công dân Việt Nam bị cáo buộc trộm cắp 868 sản phẩm của các cửa hàng quần áo lớn trên khắp đảo quốc.

Tờ báo cho hay hai người đàn ông và hai phụ nữ không được nêu danh tính, từ 26 đến 31 tuổi, bị cáo buộc tội ăn cắp trang phục nữ trị giá $26,000, gồm cả đồ lót.

Cảnh sát Singapore mô tả đây là “lượng đồ ăn cắp tại cửa hàng có giá trị nhiều nhất” mà họ bắt được trong những năm gần đây.

Facebooker Quý Phạm, một người từng xếp hàng mua iPhone tại Singapore trong những đợt trước, kể trên trang cá nhân: “Ngày tôi đi, balo chỉ có chục ly mì Hảo Hảo, ngủ ngoài đường mấy đêm liền. Người người dành nhau chỗ xếp hàng đánh nhau chửi nhau um sùm trời đất, mắc tiểu nhưng không dám đi, ngứa không dám tắm vì sợ mất chỗ. Ở dơ mấy ngày trời. Buồn vì người xếp hàng các quốc tịch khác đi từng đoàn bảo vệ lẫn nhau, rất kỷ luật. Còn người Việt mình thì tranh nhau, chửi nhau, cả đánh nhau chảy máu chỉ vì giành chỗ tốt hơn. Đánh nhau bên Singapore chưa đủ, đòi về Tân Sơn Nhất đâm chém nữa.” (T.K.)

MỚI CẬP NHẬT