Thursday, March 28, 2024

Nguyễn Thiện Nhân thay Đinh La Thăng làm bí thư Sài Gòn

SÀI GÒN (NV) – Ông Nguyễn Thiện Nhân vừa được Bộ Chính Trị đảng CSVN phân công làm bí thư thành ủy Sài Gòn, thay thế ông Đinh La Thăng bị kỷ luật và cách chức.

Báo Tuổi Trẻ sáng 10 Tháng 5 (giờ Việt Nam) cho hay ‘buổi lễ trao quyết định diễn ra tại Hội nghị công bố trao quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự, tổ chức tại hội trường Thành ủy Sài Gòn.’

‘Tham dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội, ông Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức trung ương.’ – Vẫn theo tờ Tuổi Trẻ.

Ông Nguyễn Thiện Nhân, hiện là ủy viên bộ chính trị đảng CSVN, chủ tịch ‘Mặt Trận Tổ Quốc,’ cơ quan ngoại vi của đảng CSVN. Sinh năm 1953, ông Nhân từng kinh qua nhiều chức vụ như phó chủ tịch thành phố Sài Gòn, Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo, phó thủ tướng trong chính phủ ông Nguyễn Tấn Dũng và trở thành ủy viên bộ chính trị của đảng CSVN vào tháng 5 năm 2013.

Trước đó, mạng xã hội cũng lan truyền tin bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên bộ chính trị, phó chủ tịch Quốc hội CSVN, có thể được điều về Sài Gòn thay thế ông Đinh La Thăng, tuy nhiên tin ông Nhân trở về Sài Gòn được nhiều người coi như chắc chắn.

Có bằng tiến sĩ và được phong hàm giáo sư, ông Nguyễn Thiện Nhân được coi là người có bằng cấp cao nhất trong hàng ngũ lãnh đạo chóp bu của đảng CSVN hiện nay.

Tiểu sử công khai của ông Nguyễn Thiện Nhân cho thấy, ông từng tốt nghiệp tiến sĩ ngành Điều khiển học tại Cộng hòa Dân chủ Đức năm 1979, làm giảng viên đại học bách khoa Sài Gòn, rồi theo học về kinh tế thị trường tại Đại học Kỹ thuật Magdeburg. Năm 1993, ông sang Hoa Kỳ du học chương trình Thạc sĩ Quản trị Công cộng (Master of Public Administration), chuyên ngành Tài chính công (Public Finance), tại Viện Đại học Oregon, theo chương trình học bổng Fulbright; khóa đào tạo Chuyên gia Thẩm định Dự án Đầu tư tại Đại học Harvard…

Nhiều nguồn tin cho hay, ngoài tiếng Việt, ông Nhân cũng thông thạo cả tiếng Anh và tiếng Đức.

Tuy có bằng cấp cao và được xếp vào nhóm ‘kỹ trị’ nhưng những việc ông Nhân thể hiện qua các vai trò lãnh đạo của mình được coi là ‘mờ nhạt,’ đặc biệt là trong vài trò Bộ trưởng bộ giáo dục khi ông có “màn trình diễn” chống tiêu cực nơi học đường, cùng lời hứa “đến năm 2010 toàn bộ giáo viên có thể sống được bằng lương.”

Trong vai trò phó thủ tướng của chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, vai trò của ông Nhân cũng khá mờ nhạt cho đến khi chuyển sang làm chủ tịch ‘Mặt Trận Tổ Quốc’ một cơ quan ngoại vi và là cánh tay nối dài của đảng.

Tuy bị kỷ luật ‘cảnh cáo’ và mất ghế ủy viên bộ chính trị, nhưng ông Đinh La Thăng vẫn còn là ủy viên trung ương đảng. Trong một quyết định khác, Bộ Chính trị đảng CSVN phân công ông Đinh La Thăng về làm Phó ban Kinh tế trung ương. (KN)

An Giang lại sạt lở nhấn chìm nhà dân

MỚI CẬP NHẬT