Thursday, March 28, 2024

Nguyễn Xuân Phúc hứa ‘tăng cường tin cậy chính trị’ với Trung Quốc

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trong cuộc gặp với ông Triệu Khắc Chí, bộ trưởng Công An Trung Quốc, hôm 19 Tháng Hai, Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc đề nghị “tạo điều kiện cho quan hệ hai nước phát triển thuận lợi về kinh tế, thương mại, duy trì biên giới hai nước hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.”

Theo báo Chính Phủ, đáp lại lời đề nghị của ông Phúc, ông Triệu được dẫn lời: “Hiện nay, sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của hai nước đang ở giai đoạn then chốt, đang phải đối mặt rủi ro, thách thức bên ngoài chưa từng có. Do đó, hai Bộ Công An đã thảo luận tăng cường hợp tác, tăng cường đoàn kết để ứng phó thách thức, kiên quyết bảo đảm an ninh cho nhân dân.”

Ông Nguyễn Xuân Phúc (phải), thủ tướng CSVN, và ông Triệu Khắc Chí, bộ trưởng Công An Trung Quốc. (Hình: Quang Hiếu/Chính Phủ)

Trong cuộc gặp, ông Phúc bày tỏ rằng Việt Nam “mong muốn và sẵn sàng cùng với Trung Quốc tăng cường tin cậy chính trị” trong đó có việc “thực hiện tốt những nhận thức chung cấp cao về vấn đề trên biển, tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế…”

Trước khi gặp ông Phúc, ông Triệu đã có cuộc họp với người đồng cấp Tô Lâm để “tăng cường hợp tác đấu tranh với các loại tội phạm ma túy, mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao, xuất nhập cảnh trái phép, truy bắt đối tượng truy nã.”

Chuyến thăm của ông Triệu diễn ra trong bối cảnh truyền thông nhà nước ở Việt Nam vừa bị công luận chỉ trích do không dám nhắc tên quân thù khi đăng bài tưởng niệm 42 năm cuộc xâm lược của Trung Quốc nổ ra ngày 17 Tháng Hai, 1979.

Cơ quan truyền thông bị chỉ trích nặng nề nhất trong dịp này là Đài Truyền Hình Việt Nam khi phát video clip về nhà báo Takano Isao, người Nhật Bản, chết vì trúng đạn của quân Trung Quốc trong lúc lên Lạng Sơn tường thuật về cuộc chiến vào đầu Tháng Ba, 1979. Bản tin của VTV được ghi nhận không dám nhắc tên “Trung Quốc.”

Ông Triệu Khắc Chí, bộ trưởng Công An Trung Quốc, và đoàn đại biểu Trung Quốc. (Hình: Quang Hiếu/Chính Phủ)

Ông Trần Đức Anh Sơn, nhà nghiên cứu Biển Đông, bình luận trên trang cá nhân: “…Trong suốt phóng sự này, chúng mày [VTV] không hề nhắc tới cái tên Trung Quốc lần nào. Chúng mày chỉ gọi là ‘sự kiện ngày 17 Tháng Hai,’ thậm chí chúng mày còn nói ‘Takano lên Lạng Sơn ngay sau khi có lệnh rút quân,’ mà không dám nói ai ra lệnh rút quân khỏi lãnh thổ Việt Nam? Chúng mày hèn hạ đến thế sao?”

“Chúng mày không sợ cả dân tộc Việt Nam này phỉ nhổ lên tên tuổi của chúng mày; nguyền rủa dòng họ, tổ tiên của chúng mày đã sinh ra những kẻ hèn hạ, đốn mạt như chúng mày, hả Trần Bình Minh và lũ ngợm Hán nô ở VTV1?,” theo Facebook Anh Son Tran Duc. (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT