Tuesday, April 16, 2024

Nhà cầm quyền cướp luôn đất tái định cư của dân Thủ Thiêm

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Cả trăm người dân Thủ Thiêm đã ký kiến nghị thư gửi nhà cầm quyền trung ương Hà Nội cáo buộc nhà cầm quyền thành phố Sài Gòn vẫn có ý định nuốt luôn 160 ha đất tái định cư.

Mục Sư Nguyễn Hồng Quang viết trên trang facebook cá nhân cho hay mấy ngày sau khi nhà cầm quyền thành phố Sài Gòn họp báo “xin lỗi nhân dân về các sai phạm” tại Thủ Thiêm, cả trăm người đã ký vào bản kiến nghị gửi nhà cầm quyền trung ương phản đối.

“Sáng nay 24 Tháng Chín, 2018, cả trăm dân oan Thủ Thiêm tập trung ký thư kiến nghị lần thứ 38 gửi cho các cơ quan trung ương và bí thư Thành Ủy thành phố Sài Gòn, vì quá thất vọng về bản thông báo kết luận 1483 TTCP ngày công bố 7 Tháng Chín, 2018 vừa qua. Đồng thời thất vọng về buổi họp báo ngày 21 Tháng Chín, 2018 của UBND thành phố tại 86 Lê Thánh Tôn về Thủ Thiêm sau kết luận của Thanh Tra. Khác với những gì Bí Thư Nhân và chỉ đạo của thủ tướng,” Mục Sư Nguyễn Hồng Quang viết trên trang facebook cá nhân.

Mục Sư Nguyễn Hồng Quang, một trong những dân oan tại khu vực Thủ Thiêm, có tư gia và nhà nguyện của hệ phái Tin Lành Mennonite bị nhà cầm quyền ủi sập lấy đất giao cho tư nhân xây dựng kinh doanh kiếm lời, dù nơi này nằm ngoài “quy hoạch” khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Trước đó, ngày 22 Tháng Chín, Mục Sư Nguyễn Hồng Quang cho hay sau khi nghe những lời tuyên bố của viên chức thành phố, dân Thủ Thiêm “…ai ngờ UBND thành phố Sài Gòn chứng nào tật ấy xem thường cam kết đầy trách nhiệm và tình cảm của bí thư với bà con Thủ Thiêm. Tuyên bố không hồi tố, không có nói 5 khu phố, 3 phường, ngoài ranh Trung Tâm ĐTMTT (đô thị mới Thủ Thiêm) cả trăm héc ta mà cả trăm hộ khiếu nại sao chỉ 8 hộ trong hơn 4.3 ha; là sao? Dân rất bức xúc như 20 năm trước, nên đã gửi đơn ngay chiều 21 Tháng Chín, 2018. Thật sự rất thất vọng buổi họp báo hôm qua và lời ông phó chủ tịch UBND thành phố Trần Vĩnh Tuyến.”

Ngày 21 Tháng Chín, nhà cầm quyền thành phố Sài Gòn cho ông Trần Vĩnh Tuyến, phó chủ tịch, họp báo “xin lỗi nhân dân” về những sai phạm kéo dài hơn chục năm qua khi đã ngang nhiên cướp 160 ha đất của dân đã được “quy hoạch” để tái định cư cho những người đã bị lấy nhà lấy đất làm “đô thị mới Thủ Thiêm,” rồi giao cho hàng chục công ty tư nhân xây nhà cửa phố xá thương mại bán kiếm lời chia nhau. Đám quan chức thành phố không thể không có phần “chấm mút.”

Buổi họp báo của nhà cầm quyền thành phố Sài Gòn xin lỗi người dân Thủ Thiêm do Phó Chủ Tịch Trần Vĩnh Tuyến chủ trì. (Hình: VietNamNet)

Dân bị ủi sập nhà và đày đi tới những vùng đất sình lầy hoang vu không có đường sá, các tiện nghi tối thiểu cách chỗ ở cũ khoảng 15km. Họ biểu tình, khiếu kiện ròng rã suốt từ năm này sang năm khác trong vô vọng nhưng họ vẫn kiên nhẫn theo đuổi.

Những vụ cướp đất nổi tiếng trong dư luận như đập phá ủi sập nhà nguyện Tin Lành Menonite ngày 14 Tháng Mười Hai, năm 2010, ủi sập chùa Liên Trì của Hòa Thượng Thích Không Tánh ngày 8 Tháng Chín, 2016. Cả hai cơ sở đều tại phường An Khánh, quận 2, khu vực Thủ Thiêm.

Báo chí trong nước tường thuật cuộc họp báo ngày 21 Tháng Chín, 2018, của nhà cầm quyền thành phố Sài Gòn thấy “UBND.TP chân thành xin lỗi nhân dân bị ảnh hưởng tại khu vực 4.3 ha ngoài ranh quy hoạch thuộc khu phố 1, phường Bình An, quận 2, đã chịu nhiều thiệt thòi, tổn thất, vất vả trong cuộc sống nhiều năm qua.” Tuy nhiên các quan chức họp báo không hề đề cập gì đến việc trả lại cho các nạn nhân toàn bộ 160 ha đất bị nhà cầm quyền cướp ngang.

Ngay như cái diện tích 4.3 ha đất vừa kể trên, bản tin của VietNamNet chỉ nói mơ hồ là “rà soát từng trường hợp cụ thể người dân đang khiếu nại, đặc biệt là các hộ dân nằm trong khu vực khoảng 4.3 ha ngoài ranh quy hoạch thuộc khu phố 1, phường Bình An, quận 2, để bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phù hợp cho người dân, sớm chấm dứt khiếu nại.”

Nói khác, các nạn nhân sẽ không được trả lại các mảnh đất đã bị nhà cầm quyền tước đoạt trước đây mà chỉ được hứa hẹn “bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phù hợp” hoàn toàn ngược với nhu cầu và đỏi hỏi của các nạn nhân là trả lại đất cho họ.

Mục Sư Nguyễn Hồng Quang bình luận trên facebook: “UBND thành phố giải quyết 160 ha tái định cư Thủ Thiêm: lấy luôn cho doanh nghiệp. Thật ngang tàng.”

Sau cuộc họp báo của nhà cầm quyền thành phố, Mục Sư Quang cho hay phóng viên của đài truyền hình nhà nước VTV đã đến phỏng vấn một số nạn nhân. Họ tố cáo nhà cầm quyền thành phố và cả thanh tra chính phủ.

“Không hề đề cập tới trọng tâm khiếu nại ròng rã của cả trăm hộ dân chính yếu nhất là 5 khu phố chính ngoài ranh qui hoạch của 3 phường cả trăm héc ta mà chính quyền cưỡng chế không có căn cứ pháp lý giao cho 51 công ty chứ không phải chỉ nói về 4.3 ha của 8 hộ dân còn khiếu nại. UBND thành phố và Thanh Tra Chính Phủ thông đồng đánh lận con đen, không chịu gặp dân giải quyết rốt ráo theo chỉ đạo cụ thể của Phó Thủ Tướng Trương Hòa Bình và mới đây của chính thủ tướng. UBND có 14 lần chống lệnh thủ tướng mà báo chí đã từng lên tiếng nhưng nay họ vẫn cứ như vậy sao? Chưa muốn chấm dứt vấn đề Thủ Thiêm à?”

Tuy nhiên, người ta không thấy VTV phát thanh phát hình về cuộc phỏng vấn dân Thủ Thiêm phản ứng. (TN)

MỚI CẬP NHẬT