Thursday, March 28, 2024

Nhiệt Điện Vĩnh Tân 3: Doanh nghiệp Nhật rút, Trung Quốc nhảy vào

BÌNH THUẬN, Việt Nam (NV) – Sau khi tập đoàn Mitsubishi Corp của Nhật tuyên bố rút khỏi dự án nhà máy Nhiệt Điện Vĩnh Tân 3, chủ đầu tư mới là công ty Lưới Điện Phương Nam (Trung Quốc), cũng là chủ đầu tư của nhà máy Nhiệt Điện Vĩnh Tân 1.

Theo báo Thanh Niên hôm 27 Tháng Hai, dự án này nằm cạnh Trung Tâm Điện Lực Vĩnh Tân, Vĩnh Tân 2 và Vĩnh Tân 4.

Vị trí xây dựng nhà máy Nhiệt Điện Vĩnh Tân 3 đã được san gạt bằng phẳng từ năm 2018. (Hình: Quế Hà/Thanh Niên)

Ông Phan Xuân Dương, phó tổng giám đốc Công Ty Năng Lượng Vĩnh Tân 3, được báo Thanh Niên dẫn lời: “Tất cả hợp đồng BOT của dự án đã được ký tắt (ký giao ước, thỏa thuận) từ cuối Tháng Mười Hai, 2020. Bây giờ chỉ chờ chính phủ Việt Nam thống nhất việc cho chuyển đổi nhà đầu tư của dự án là triển khai khởi công ngay thôi.”

Theo tờ Nikkei Asia Review, sở dĩ hãng Mitsubishi rút khỏi liên danh OneEnergy đầu tư vào dự án Vĩnh Tân 3 vì nhiệt điện than bị giới hoạt động chỉ trích gây hại cho môi trường. Thay vào đó, doanh nghiệp Nhật sẽ phát triển các dự án bao gồm khí tự nhiên hóa lỏng và năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời.

Nhà máy Nhiệt Điện Vĩnh Tân 3 đã được quy hoạch tại Bình Thuận và dự kiến đi vào hoạt động năm 2024. Trong số các ngân hàng đứng sau Vĩnh Tân 3 có Ngân Hàng Công Thương Trung Quốc, còn Standard Chartered và HSBC của Hồng Kông đã rút vốn.

Truyền thông nhà nước cho hay, Vĩnh Tân 3 là dự án lớn nhất Việt Nam với ba tổ máy, tổng công suất lắp đặt là 1,980 MW, vốn đầu tư hơn $2 tỷ, do các nhà đầu tư EVN, tập đoàn Thái Bình Dương và liên danh OneEnegry.

Trong một diễn biến khác, từ vài năm nay, công luận dấy lên quan ngại về hàng triệu tấn tro xỉ thải ra từ các nhà máy nhiệt điện ở Bình Thuận. Liên quan vụ này, tờ Tuổi Trẻ hồi trung tuần Tháng Giêng cho hay, tro xỉ có thể dùng làm vật liệu công trình giao thông như phụ gia bê tông đầm lăn, nền đường xe hơi…

Tuy vậy, theo ông Xà Dương Thắng, giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Bình Thuận, vướng mắc là Bộ Xây Dựng CSVN “đã chứng nhận” nhưng Bộ Giao Thông Vận Tải “chưa đồng ý đưa vào sử dụng tro xỉ cho các dự án cao tốc.”

Bãi tro xỉ của các nhà máy Nhiệt Điện Vĩnh Tân đang hoạt động được truyền thông nhà nước mô tả là “cao như núi.” (Hình: Pháp Luật TP.HCM)

Báo Tuổi Trẻ cũng dẫn số liệu từ công ty Điện Lực Vĩnh Tân 1, chủ đầu tư BOT nhà máy Nhiệt Điện Vĩnh Tân 1, cho biết, tính đến Tháng Mười Hai, 2020, ba nhà máy nhiệt điện đã thải ra khoảng 7.2 triệu tấn tro xỉ tại bãi chôn lấp, nhưng chỉ tiêu thụ được khoảng 615,000 tấn trong số này. (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT