Thursday, April 25, 2024

Nhiều doanh nghiệp du lịch, resort ở Mũi Né nguy cơ ‘sập tiệm’

BÌNH THUẬN, Việt Nam (NV) – Bị tác động vì dịch COVID-19 liên tiếp bùng phát qua nhiều đợt, lượng khách đến Mũi Né nói riêng và Bình Thuận nói chung đang sụt giảm chưa từng có. Hàng loạt cơ sở kinh doanh du lịch có nguy cơ đóng cửa.

Báo Thanh Niên dẫn thống kê từ Hiệp Hội Du Lịch Bình Thuận cho biết trong năm 2020, các doanh nghiệp trong lĩnh vực lữ hành quốc tế mất trắng (giảm 100%), trong khi lữ hành nội địa giảm 90%.

Bãi biển Đá Ông Địa, cửa ngõ vào khu du lịch Quốc Gia Mũi Né đìu hiu thời COVID-19. (Hình: Quế Hà/Thanh Niên)

Cụ thể, trong ba resort đạt tiêu chuẩn “5 sao” của Bình Thuận, thì một cái hầu như ngừng kinh doanh suốt năm qua, doanh thu của cả ba resort cao cấp này giảm hơn 100 tỷ đồng ($4.3 triệu), tương đương 50%, so với năm 2019. Các resort “4 sao” chỉ đạt công suất phòng từ 30% và thiệt hại đến 70% doanh thu. Các resort, khách sạn từ “3 sao” trở xuống chỉ đạt công suất phòng 10%.

Ông Võ Thành Huy, phó giám đốc Sở Văn Hóa Thể Thao Du Lịch Bình Thuận, cho biết sau đợt dịch bệnh COVID-19 bùng phát hồi năm ngoái, các cơ sở du lịch ở Bình Thuận đã có tín hiệu phục hồi với hàng loạt các chương trình kích cầu như “Oh-Wow Mũi Né-Ngạc Nhiên Mũi Né” (giảm giá tới 50%). Tuy nhiên vừa mới bắt tay vào, thì lại bị đợt dịch thứ hai ngay tại Phan Thiết, mà nguồn gốc lây lan SARS-CoV-2 từ một doanh nhân người Phan Thiết đi ngoại quốc về.

Tiếp theo là Tháng Tám, 2020, nhiều tỉnh thành ở Việt Nam tiếp tục có các ca bệnh mới trong cộng đồng, gây nên tâm lý e ngại của du khách, dẫn đến nhiều doanh nghiệp kinh doanh du lịch ở Bình Thuận nói chung và Mũi Né nói riêng, bị sụt giảm khách nghiêm trọng, khiến hàng loạt các doanh nghiệp phải cắt giảm người hoặc cho nghỉ việc.

Chưa dừng lại, làn sóng dịch COVID-19 thứ ba là dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu vừa qua. Trong bảy ngày nghỉ Tết, Bình Thuận chỉ đón khoảng 20,000 lượt khách nội địa. Con số này giảm tới 82% so với hồi Tết năm ngoái. Đây là tình hình chung, không riêng gì Mũi Né hay Bình Thuận.

Theo thống kê của Sở Văn Hóa, trong những ngày Tết, các khách sạn cao cấp chỉ đạt tỷ lệ công suất phòng từ 30% đến 40%. Các nơi có hạng thấp hơn chỉ đạt trên 20%, thậm chí ít hơn, đây là lượng khách ít nhất trong vòng nhiều năm trở lại đây.

Trong khi đó ông Nguyễn Văn Khoa, chủ tịch Hiệp Hội Du Lịch Bình Thuận, cho biết khu du lịch Mũi Né là nơi đón lượng khách quốc tế hằng năm khá cao, với khoảng 14% tổng lượng khách. Nay lượng khách này mất hết do dịch bệnh hoành hành, nên các cơ sở du lịch đầu tư càng lớn thì càng bị thiệt hại nặng.

Hiện nay đã có nhiều cơ sở kinh doanh du lịch ở Bình Thuận phải đóng cửa, và tỷ lệ sẽ càng cao ở những tháng giữa năm và cuối năm 2021, nếu dịch bệnh không được kiểm soát.

Cũng theo ông Khoa, một thiệt hại lớn nữa chính là hàng chục ngàn người lao động làm trong ngành du lịch mất việc “trong xu hướng tăng dần.” Những thiệt hại này cần được chính phủ CSVN can thiệp bằng chính sách hỗ trợ cụ thể để người dân có công ăn việc làm, có thu nhập, ổn định cuộc sống.

Ông Huy cho rằng, ngành du lịch Bình Thuận “phải có một kịch bản mới, nhằm điều chỉnh sao cho phù hợp,” là tập trung triển khai ngay chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam,” tăng cường quảng bá điểm đến Bình Thuận an toàn, thân thiện, hấp dẫn…

Đặc biệt, xây dựng chương trình giảm giá kích cầu du lịch, phát triển sản phẩm du lịch mới, vệ sinh môi trường, chú trọng phẩm chất dịch vụ, giảm giá vé tham quan ở các điểm du lịch, giảm giá điện cho doanh nghiệp du lịch, khai thác và bảo vệ tốt tài nguyên du lịch trên hòn đảo Phú Quý…

Phố Tây Nguyễn Đình Chiểu, Hàm Tiến, trở nên vắng vẻ khi không có khách Tây tản bộ. (Hình: Quế Hà/Thanh Niên)

“Theo nhận định của các chuyên gia thì ngành du lịch Việt Nam nói chung, Bình Thuận nói riêng chỉ có thể phục hồi sau khi dịch bệnh COVID-19 trên thế giới được kiểm soát và hoạt động giao thương kinh tế thế giới trở lại bình thường,” ông Huy cho biết.

Theo Tổ Chức Du Lịch Thế Giới (UNWTO), du lịch quốc tế chỉ có thể bắt đầu quá trình phục hồi từ quý 3, 2021. Tuy nhiên, để đạt được mức bằng năm 2019, thì cần khoảng thời gian từ 2.5 năm trở lên, tùy tình hình kiểm soát đại dịch COVID-19. (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT