Tuesday, April 23, 2024

Nhiều học sinh tiểu học ở Bắc Kạn bị ngất bất thường, hung hăng

BẮC KẠN, Việt Nam (NV) – Nhiều học sinh của một trường tiểu học ở xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, thường xuyên có biểu hiện lạ như liên tục bị ngất, trở lên hung dữ, suy kiệt sức khỏe, nói năng linh tinh… khiến giáo viên và người nhà lo lắng.

Ngày 15 Tháng Mười Hai, nói với báo Tuổi Trẻ, lãnh đạo Sở Y Tế tỉnh Bắc Kạn cho hay đang lập đoàn xác minh tình trạng bệnh của chín học sinh trường tiểu học Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, cùng có các biểu hiện lạ trong những ngày gần đây.

Cùng ngày, Cục Quản Lý Khám, Chữa Bệnh – Bộ Y Tế có công văn gửi giám đốc bệnh viện Nhi Trung Ương, Hà Nội, đề nghị bệnh viện cử các chuyên gia phối hợp, hỗ trợ Sở Y Tế tỉnh Bắc Kạn tổ chức khảo sát, khám, xác định nguyên nhân và hướng giải quyết liên quan sự việc nhiều học sinh của trường này có những biểu hiện bất thường về nhận thức và sức khỏe.

Báo Zing cho hay, theo phản ánh của giáo viên dạy ở điểm trường Nà Bản thuộc trường tiểu học Xuân Lạc, nơi đây có năm lớp học với 108 học sinh. Từ đầu Tháng Mười Một, điểm trường có hai em học sinh lớp 5 bị ngất gây bất tỉnh tạm thời. Hiện tượng lạ này diễn ra nhanh từ 3-5 phút, một số trường hợp kéo dài đến 20 phút.

Sau khi tỉnh dậy, phần lớn các em đều không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Nhiều em sức khỏe yếu sau khi ngất dậy không thể đi lại được. Nhiều em chạy ra khỏi lớp tiến thẳng lên đồi và trở nên hung dữ, thậm chí có em đánh cả giáo viên… Trước khi có những hành động lạ, sắc mặt của các em thường thay đổi nhanh chóng, mắt đỏ…

Hiện tại, trường có chín học sinh thường xuyên xuất hiện triệu chứng như trên (có năm học sinh lớp 3, một học sinh lớp 4, và ba học sinh lớp 5); trong đó, có tám em ở thôn Cốc Slông, một em ở thôn Nà Bản.

Nói với báo Lao Động, ông Ma Duy Phi Hùng, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân xã Xuân Lạc, cho biết ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đã vào kiểm tra, tìm hiểu nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra nguyên nhân.

Tin cho biết, gần đây tại tỉnh Sơn La cũng có một nhóm bệnh nhân có biểu hiện tương tự và được xác định là bệnh rối loạn phân ly, cảm ứng cảm xúc theo dây chuyền. Căn bệnh này hay gặp ở nữ hơn nam. (Tr.N)

Lần đầu tiên Việt Nam có robot phục vụ quán cà phê

MỚI CẬP NHẬT