Friday, April 19, 2024

Nhiều nghệ sĩ Việt Nam công khai bán hàng giả

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Chưa bao giờ giới nghệ sĩ ở Việt Nam công khai livestream bán hàng giả, nhái các thương hiệu nổi tiếng thế giới “rộn ràng” như hiện nay.

Hôm 15 Tháng Mười Hai, 2018, báo Thanh Niên cho biết, khoảng 3-4 năm trở lại đây, dựa vào fanpage trang cá nhân luôn có hàng trăm, hàng triệu người theo dõi, ủng hộ, nhiều nghệ sĩ “có tên tuổi” bung ra kinh doanh mỹ phẩm, thời trang… trên Internet.

Tuy nhiên, điều đáng nói là không ít nghệ sĩ “vô tư” bán hàng fake (hàng nhái), hàng “copy,” kém phẩm chất công khai qua mạng. Họ vẫn nghĩ đơn giản: bán hàng nhái, hàng giả vẫn… chân chính vì giá thấp, người mua biết rõ thì không lừa đảo ai, bán cho những người không có khả năng mua hàng xịn giá cao là không có gì sai.

Mới đây, xem livestream của nghệ sĩ K.C. bán túi xách “nhái” của thương hiệu quá nổi tiếng, mà theo lời giới thiệu là “nhằm gây quỹ từ thiện” nhiều người thấy bất ổn.

Trên trang cá nhân của các nghệ sĩ như: T.N., Q.H., V.T., K.L… thi thoảng vẫn có những buổi livestream bán hàng nhái các thương hiệu nổi tiếng Louis Vuitton (LV), Burberry, Adidas, Fila, Polo… với giá từ 200,000 đồng đến trên 1 triệu đồng (khoảng $9 đến $42).

Một số mắt kính giả của Dior, mỹ phẩm Chanel (bộ gồm chín món) đang được các nghệ sĩ rao bán công khai với giá chỉ từ 250,000-260,000 đồng (khoảng $10), trong khi giá hàng thật chính hãng trên 5 triệu đồng (khoảng $215).

Cách đây không lâu, “hotgirl” Kelly Nguyễn bị “tố” bán hàng fake một thương hiệu giày thể thao nổi tiếng. Ngay sau đó, nhiều lời chỉ trích nặng nề đã viết lên trang Facebook cá nhân của cô. Khi sự việc xảy ra, Kelly Nguyễn đã lên tiếng xin lỗi và thanh minh rằng bản thân cũng mua lại của người khác nên không biết hàng nhái. Dù đã trả lại tiền cho người mua và xin lỗi nhưng uy tín của Kelly Nguyễn bị ảnh hưởng khá lớn.

Nghệ sĩ công khai bán hàng nhái trên mạng xã hội. (Hình: Thanh Niên)

Người mẫu Ngọc Trinh trước đây cũng công khai lấy hàng từ Quảng Châu (Trung Quốc) nhái các thương hiệu lớn về bán. Dẫu bị cho là cổ súy cho hàng nhái nhưng Ngọc Trinh lên tiếng rằng cô luôn xác định rõ đối tượng khách hàng. Họ là những người thu nhập vừa phải, không chú tâm hàng hiệu đắt tiền; rằng cô không “treo đầu dê bán thịt chó…”

Ông Trần Minh Ân, một chuyên gia hàng hiệu phân tích: “Nghệ sĩ không nên bán hàng nhái. Việc buôn bán này tôi thấy đang có hai dạng. Một là mập mờ giữa thật, giả với giá khá cao mà trong nghề hay gọi super fake (siêu nhái); một dạng khác khi bán nói rõ luôn đây là hàng nhái. Dân chuyên nghiệp chỉ nhìn thôi đã biết thật hay giả. Không có túi hàng thật nào của Chanel, Dior, Gucci, LV… mà giá 2-3 triệu đồng (khoảng $85 đến $128), đó chắc chắn là giả. Nhưng đâu phải ai cũng biết. Những người ở quê ít theo dõi thời trang khi nghe tên Chanel, LV mà giá vài triệu đồng được bán bởi nghệ sĩ nổi tiếng nữa thì mua ngay.”

Tin cho biết, trước đây Diễn Viên Ốc Thanh Vân từng công khai xin lỗi khi cô trở thành “đại sứ thương hiệu mỹ phẩm” cho Công Ty TS Việt Nam chuyên bán hàng giả bị cơ quan công an điều tra phát hiện. Ốc Thanh Vân buộc phải vừa xin lỗi, vừa thu hồi sản phẩm và trả tiền lại cho khách.

“Vì việc này chúng tôi cũng phải chịu những lời mắng nhiếc, dè bỉu,” Ốc Thanh Vân viết lên trang cá nhân.

Hay người mẫu Phi Thanh Vân khi bị Thanh Tra Sở Y Tế ở Sài Gòn phạt trên 150 triệu đồng (hơn $6,442) do “sản xuất mỹ phẩm không bảo đảm chất lượng, không an toàn cho người sử dụng” thì ngưng không còn thấy đăng đàn bán mỹ phẩm nữa.

Luật Sư Nguyễn Minh Thuận, Công Ty Luật Sài Gòn VN, cho biết: “Theo Điều 13 Nghị Định 185/2013, nếu các nghệ sĩ livestream để bán hàng giả thì tùy theo sản phẩm, hành vi có thể bị xử phạt hành chính từ 200,000 đồng đến 30 triệu đồng (từ $9 đến $1,288). Người bán có thể bị phạt các hình thức bổ sung khác như tịch thu tang vật, buộc nộp lại tiền thu lợi bất chính… Đáng chú ý, nếu việc mua bán này ở quy mô lớn thì người bán còn có thể bị xử lý hình sự về ‘tội sản xuất buôn bán hàng giả’ theo Bộ Luật Hình Sự 2015.”

Thế nhưng, cho đến nay vẫn không thấy cơ quan hữu trách lên tiếng về sự việc. (Tr.N)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT