Thursday, March 28, 2024

Nhiều tàu cá Quảng Ngãi bị tàu Trung Quốc tấn công ở Hoàng Sa

QUẢNG NGÃI, Việt Nam (NV) – Chưa tới sáu tháng mà 20 tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi đã bị tàu Trung Quốc tấn công ngay tại ngư trường truyền thống ở vùng biển quần đảo Hoàng Sa, Việt Nam.

Báo Thanh Niên dẫn phúc trình của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong gần sáu tháng qua, có 20 tàu cá với 138 ngư dân ở nhiều nơi trong tỉnh đã bị tàu Trung Quốc “ngăn cản, khống chế cướp lấy tài sản” khi đang khai thác thủy hải sản tại ngư trường truyền thống vùng biển quần đảo Hoàng Sa, Việt Nam.

Điển hình như vụ tàu cá QNg 96798 TS của ngư dân Lê Hơn (52 tuổi, ở huyện đảo Lý Sơn) cùng sáu bạn chài bị tàu Cảnh Sát Biển Trung Quốc, số hiệu 31102, tông chìm khi đang khai thác rong biển (rau chân vịt) ở khu vực đảo Bạch Quy, hôm 25 Tháng Năm, sau hai lần cố tình cản trở, rượt đuổi.

Trong lúc hoảng loạn, các ngư dân cố tìm cách thoát ra khỏi tàu cá và bơi ra ngoài. Trong đó, ông Lê Điều (48 tuổi, ở xã An Hải) bị va vào tàu khiến mí mắt bị rách, máu chảy rất nhiều nên khi bơi được ra ngoài thì ông bị ngất xỉu.

Cũng theo ông Hơn, sau khi được chính tàu Trung Quốc 31102 vớt lên, Cảnh Sát Biển Trung Quốc đã tra hỏi, lập biên bản và buộc điểm chỉ vào nhưng các ngư dân Việt Nam bị nạn từ chối.

Bà Phạm Thị Búp, vợ ngư dân Nguyễn Tấn Ngọt, khóc nấc khi nghe tin tàu cá của chồng con bị đâm chìm ở Hoàng Sa. (Hình: Lao Động)

Hai ngày sau khi phía Trung Quốc bàn giao, tàu 4037 của Cảnh Sát Biển Việt Nam đã đưa bảy ngư dân Lý Sơn bị chìm tàu ở Hoàng Sa về cập cảng Kỳ Hà, Quảng Nam.

Trước đó nữa, vào khoảng 8 giờ sáng 20 Tháng Tư, tàu QNg 90332 TS do ngư dân Nguyễn Tấn Ngọt (50 tuổi, xóm Gành Cả, thôn Châu Thuận, xã Bình Châu) làm chủ và con trai là Nguyễn Tấn Hòa (30 tuổi) làm thuyền trưởng, cùng sáu ngư dân đang đánh bắt cách đảo Linh Côn, Hoàng Sa thì bị hai tàu Trung Quốc số hiệu 45130 và 46001 đâm chìm.

Ngoài tàu cá QNg 90332 TS bị tông chìm, ngư dân Trần Năm (ở xã Bình Châu) thông qua Icom từ Hoàng Sa điện về cho biết tàu QNg 90046 TS do ông làm chủ, kiêm thuyền trưởng, cũng bị tàu Trung Quốc cướp sạch tài sản khi đang hành nghề ở Hoàng Sa cùng ngày.

Theo ông Nguyễn Thanh Hùng, chủ tịch Nghiệp Đoàn Nghề Cá xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, cả xã Bình Châu có trên 200 tàu cá thường xuyên hành nghề ở ngư trường truyền thống Hoàng Sa, Trường Sa. Tuy nhiên, từ Tháng Ba đến nay, có trên 10 tàu cá của ngư dân Bình Châu bị tàu Trung Quốc tấn công làm hư hại tài sản ở Hoàng Sa.

Tin cho biết, mặc dù ngư dân bị Trung Quốc đàn áp cướp bóc ngay tại vùng biển Việt Nam, nhưng Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi chỉ có thể khuyến cáo: “Để bảo đảm an toàn, ngư dân nên tăng cường phương thức đánh bắt theo tổ, đội để hỗ trợ lẫn nhau.” (Tr.N)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, 15 tháng 6 năm 2018

MỚI CẬP NHẬT