Thursday, April 25, 2024

Nhiều tỉnh phía Nam đề nghị kéo dài phong tỏa theo Sài Gòn

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Mặc dù thực hiện “giãn cách xã hội” theo “Chỉ Thị 16,” thậm chí ra lệnh “giới nghiêm” nhưng lo ngại dịch bệnh còn phức tạp nên nhiều tỉnh phía Nam đã đề nghị cho tiếp tục kéo dài thời gian phong tỏa.

Chiều 28 Tháng Bảy, ông Vũ Đức Đam, phó thủ tướng CSVN, đã họp trực tuyến với 19 tỉnh, thành phía Nam sau 10 ngày “giãn cách xã hội” (phong tỏa) theo “Chỉ Thị 16.”

Thành phố Tân An, tỉnh Long An, không còn cảnh người và xe lúc “giới nghiêm.” (Hình: VNExpress)

Theo báo Người Lao Động, tại cuộc họp, lãnh đạo các tỉnh, thành cho biết đã tận dụng thời gian này “tập trung truy vết, xét nghiệm nhằm sớm khống chế các ổ dịch, kiểm soát tình hình.” Tuy nhiên, nhiều tỉnh ghi nhận “có phát sinh thêm ổ dịch và ca nhiễm mới.”

Điều đáng lo ngại là các tỉnh miền Tây “đang chịu áp lực lớn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập khi hàng chục ngàn công nhân, học sinh, sinh viên trở về từ vùng dịch bệnh.” Do vậy, nhiều tỉnh đã đề nghị chính phủ “cho tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện ‘Chỉ Thị 16.’”

Báo VNExpress dẫn lời Thượng Tướng Vũ Minh Lương, thứ trưởng Bộ Quốc Phòng, tổ trưởng Tổ Công Tác Đặc Biệt Của Chính Phủ Về Phòng Chống Dịch COVID-19, thừa nhận: “Diễn biến dịch bệnh ở Sài Gòn và các tỉnh, thành phía Nam còn phức tạp, do đó người dân phải chấp hành nghiêm ‘Chỉ Thị 16.’”

Trong khi đó, ông Đam cũng cho rằng “giặc COVID-19 đã ở ngay trước cửa,” do vậy mục tiêu của Việt Nam và 19 tỉnh, thành phía Nam là phải làm sao để dịch không lây lan, giảm F0.

“Sài Gòn, Long An, Đồng Nai, Bình Dương, phải thực hiện mục tiêu cấp thiết nhất, trước mắt là giảm tỷ lệ tử vong, giảm số bệnh nhân diễn biến nặng,” ông Đam nêu cụ thể.

Mặc dù 19 tỉnh, thành phía Nam bắt đầu phong tỏa theo “Chỉ Thị 16” từ ngày 19 Tháng Bảy, nhưng số ca nhiễm COVID-19 ở các tỉnh này vẫn tăng cao những ngày gần đây.

Trước đó báo Tuổi Trẻ cho biết chiều 28 Tháng Bảy, tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về phòng chống COVID-19 ở Sài Gòn, ông Phan Văn Mãi, phó bí thư thường trực Thành Ủy, loan báo: “Với tình hình hiện nay, sau ngày 1 Tháng Tám, thành phố cần một đến hai tuần nữa để thực hiện giải pháp chống dịch theo ‘Chỉ Thị 12’ của Ủy Ban Nhân Dân thành phố.”

Chợ Vĩnh Long bị phong tỏa từ chiều tối 27 Tháng Bảy. (Hình: Lý Quản/Zing)

“Chỉ Thị 12” nhằm siết chặt việc giãn cách theo “Chỉ Thị 16” của thủ tướng CSVN và tăng cường một số biện pháp cấp bách để kiềm chế tốc độ lây lan của dịch COVID-19. Theo đó yêu cầu “thực hiện nghiêm giãn cách giữa cá nhân với cá nhân, gia đình với gia đình; quy định cách ly, phong tỏa.”

Thế nhưng trong cuộc họp trực tuyến với 19 tỉnh, thành phía Nam, Thượng Tướng Vũ Minh Lương cho rằng “Sài Gòn không cần thêm văn bản nào cao hơn nữa, mà trên cơ sở những giải pháp đưa ra để hành động, xử lý triệt để, thì hoạt động phòng, chống dịch sẽ hiệu quả hơn.” (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT