Friday, March 29, 2024

Nhúng cá khô vào thuốc trừ sâu để chống dòi ở Bà Rịa-Vũng Tàu

BÀ RỊA-VŨNG TÀU, Việt Nam (NV) – Nhiều cơ sở sản xuất cá khô tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, vẫn còn nhúng cá phơi khô vào thuốc trừ sâu để chống dòi, côn trùng.

Ngày 8 Tháng Hai, Sở Nông Nghiệp-Phát Triển Nông Thôn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã công bố thông tin kết quả kiểm tra an toàn thực phẩm hải sản khô thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, theo báo Thanh Niên.

Ông Trần Văn Cường, giám đốc Sở Nông Nghiệp-Phát Triển Nông Thôn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết Tháng Mười, 2017, các cơ quan chức năng bất ngờ kiểm tra sáu cơ sở chế biến thủy sản khô của gần 30 nhà dân làm nghề chế biến hải sản khô của thị trấn Phước Hải, và lấy 14 mẫu thủy sản phân tích chỉ tiêu an toàn thực phẩm.

Kết quả, tại cơ sở bà Huỳnh Thị Hồng (thị trấn Phước Hải) phát hiện một lọ thuốc trừ sâu hoạt chất trichlorfon. Theo cơ sở này thì họ dùng lọ thuốc trừ sâu trên để pha vào nước nhúng cá, khi phơi sẽ chống dòi, côn trùng.

Trong những mẫu lấy để xét nghiệm, xác định 1/8 mẫu có formol và 2/6 mẫu có trichlorfon, một hoạt chất trong thuốc trừ sâu có thể gây chết người.

Đến Tháng Mười Hai, 2017, cơ quan này tiếp tục kiểm tra đột xuất, lấy 39 mẫu của gần 30 cơ sở chế biến hải sản khô ở Phước Hải. Kết quả, có bốn mẫu (của ba cơ sở) có chứa chất trichlorfon.

Bà Trần Thị Phượng, chủ cơ sở phơi cá khô ở khu vực lăng cá Ông, thị trấn Phước Hải, nói: “Tôi không dại gì mà hủy hoại nghề truyền thống của gia đình.” (Hình: Tuổi Trẻ)

Ông Cường cho biết thêm, qua hai đợt kiểm tra, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã xử phạt năm cơ sở với số tiền gần 400 triệu đồng (hơn $17,625) và đình chỉ hoạt động từ 6-12 tháng đối với các cơ sở vi phạm.

Báo Thanh Niên cho hay, từ năm 2015 đến 2017, Chi Cục Quản Lý Chất Lượng Nông Lâm Sản và Thủy Sản tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã lấy 3,000 mẫu nông lâm thủy sản kiểm tra các chỉ tiêu an toàn thực phẩm.

Kết quả có 289/3,000 (chiếm 9.63%) mẫu không bảo đảm an toàn thực phẩm, trong đó 41/163 mẫu thủy sản khô phát hiện chất Trichlorfon. Chi cục đã tổ chức truy xuất nguồn gốc, nguyên nhân có Trichlorfon có trong thủy sản khô tập trung ở thị trấn Phước Hải.

Ông Cường khẳng định, sẽ đóng cửa hoàn toàn với những cơ sở tái phạm, thậm chí nếu để xảy ra ngộ độc thực phẩm thì sẽ bị truy tố, đồng thời đề nghị khi sử dụng phụ phẩm bà con phải tham khảo ý kiến của cơ quan chuyên môn.

Theo ông Cường, việc làm của những cơ sở vi phạm trên sau khi bị báo chí loan tin đã làm cho những cơ sở phơi cá khô không dùng hóa chất ở cả làng nghề Phước Hải lao đao, ảnh hưởng nặng nề vì hàng không bán được khô. Do vậy, nhiều người làm nghề đàng hoàng mong muốn được “giải oan.”

Theo báo Tuổi Trẻ, bà Trần Thị Phượng (49 tuổi), một người làm nghề phơi cá đuối khô ở khu vực lăng cá Ông cho biết, trước đây mỗi đợt bà bán hàng chục tấn cá nhưng sau đó hàng không bán được.

Bà Phượng rất bất bình vì dư luận phản ánh cá khô đù nhưng quay cả cảnh khô đuối nên bà bị oan và thực tế cơ sở bà cũng không dùng hóa chất để phơi cá. Đến nay dù đã một phần phục hồi nhưng không thể bằng ngày trước và rất mong muốn được giải oan mà làm ăn.

“Đây là nghề truyền thống của gia đình tôi có từ ba má tôi. Tôi không đời nào dại dột mà phá hủy, làm hư cái nghề truyền thống của gia đình,” bà Phượng nói. (Tr.N)

Nhạc sĩ Anh Khang, tác giả “Anh Là Ai”, đến Mỹ trưa hôm nay

MỚI CẬP NHẬT